Đòi nợ không được, đánh người khác đứt dây chằng

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên y án hai năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1975, TP.HCM) về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Thanh tại tòa. Ảnh: NAM AN.

Trước đó, bị cáo kêu oan, đồng thời yêu cầu triệu tập giám định viên, điều tra viên và bác sĩ trực tiếp khám, chụp chiếu cho bị hại và người làm chứng.

HĐXX cho rằng tòa sơ thẩm xác định đúng người đúng tội, các tình tiết trong vụ án đã rõ, lời khai của bị cáo và bị hại trùng khớp.

Tại tòa, trình bày của điều tra viên và bác sĩ trực tiếp khám, chụp cho bị hại đã làm rõ các tình tiết phạm tội của Thanh. Vì vậy, HĐXX tuyên mức án trên.

Theo cáo trạng, Thanh cho ông Trinh vay 400 triệu đồng, nhiều lần đòi nhưng ông Trinh không trả. Ngày 6-4-2018, khi gặp ông Trinh tại quận 5, bị cáo Thanh tiếp tục đòi nợ. Hai bên xô xát, ông Trinh bị ngã ngửa về phía sau.

Sau đó, ông Trinh đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị đứt dây chằng chéo trước gối phải, tổn thương khớp bàn ngón số năm tay phải. Kết quả giám định, tỉ lệ thương tật 16%.

Ngày 13-4-2018, ông Trinh có đơn yêu cầu khởi tố Thanh. TAND quận 5 xử sơ thẩm tuyên phạt Thanh mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm