Triệu tập 16 người liên quan đến 'giang hồ mạng' Phú Lê

Ngày 8-8, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng vừa triệu tập thêm 16 người trong vụ việc liên quan đến hai vợ chồng Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Lã Thúy Kiều.

Cả nhóm đang bị làm rõ về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Phú Lê và vợ bị công an triệu tập vào tối 5-8. Việc này liên quan đến tố cáo của "hot girl xăm trổ" Đào Chile (tên thật là Trần Thị Đào, trú tại Hà Nội) phản ánh việc gia đình mình bị một nhóm người đến tận nhà hành hung, khiến mẹ và dì của Đào Chile bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo Đào Chile, chị và vợ chồng Phú Lê từng cùng nhau thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Về sau, cả hai tách ra làm riêng và xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, vợ chồng Phú Lê thừa nhận có liên quan đến nội dung mà Đào Chile tố.

Phú Lê là một “giang hồ mạng” khá nổi tiếng trên mạng xã hội, giống như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng hay Phúc XO.

Phú được giới trẻ biết đến với đầu trọc, thường khoe cơ thể phủ kín những hình xăm, đeo rất nhiều vàng.

Phú cũng đặc biệt được nhiều người biết đến qua bộ phim "Chạm mặt giang hồ" với hàng chục triệu lượt xem trên Youtube. Qua đó, Phú sở hữu kênh Youtube của riêng mình với gần hai triệu người đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm