Đối phó dịch Ebola: Tối thiểu sáu tháng mới kiểm soát được dịch

Trợ lý tổng giám đốc WHO Keiji Fukuda ghi nhận 6-9 tháng mới kiểm soát được dịch Ebola.

Trước mắt, WHO tăng cường hỗ trợ y tế hơn nữa cho Liberia. Trong sáu tuần tới sẽ có 500 giường bệnh được chuyển tới thủ đô Monrovia. Dù WHO khuyến nghị không nên phong tỏa đường hàng không đối với các nước có dịch nhưng ngày 22-8 tiếp tục có thêm nhiều hãng hàng không hủy các tuyến bay đến Liberia, Guinea và Sierra Leone. Senagal thông báo đóng cửa biên giới với Guinea. Chad đóng cửa biên giới với Nigeria. Nam Phi đã cấm công dân bốn nước có dịch nhập cảnh.

Châu Âu đang sống với nỗi sợ Ebola. Báo Guardian (Anh) ngày 22-8 cho biết hàng chục công dân Tây Phi nghi nhiễm Ebola đang bị cách ly ở Áo, Ireland, Tây Ban Nha, Đức. Tại Exeter (Anh), một trụ sở cảnh sát đã bị cách ly trong tám tiếng để khử trùng sau khi một phụ nữ châu Phi bị giam ở đây lên cơn sốt. Tại Đức, đầu tuần rồi Đức đã phong tỏa 600 người trong một trung tâm giới thiệu việc làm trong hai tiếng vì có một công dân Tây Phi ngất xỉu.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm