Đội tuyển Việt Nam sẽ sang Singapore bảo vệ cúp vàng AFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả Singapore giành được quyền đăng cai giải vô địch Đông Nam Á nhờ đáp ứng các tiêu chí về sự cho phép của chính phủ, kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, kế hoạch di chuyển, cơ sở vật chất và bảo hiểm rủi ro trường hợp giải bị hủy.

Phía Singapore cũng dự kiến tổ chức AFF Cup trên ba sân vận động gồm sân quốc gia Singapore (55.000 chỗ ngồi), sân Bishan (6.254 chỗ ngồi) và sân Jalan Besar (cỏ nhân tạo, 6.000 chỗ ngồi).

Do phía Singapore ưu tiên sân quốc gia 55.000 chỗ ngồi cho những trận đấu của chủ nhà ở bảng A (Singapore, Thái Lan, Myanmar, Philippines và đội thắng trận play off giữa Brunei và Đông Timor) nên bảng B có đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào sẽ thi đấu ở hai sân còn lại, trong đó có sân cỏ nhân tạo.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 5-12 đến 1-1-2022, theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, tại mỗi bảng đấu chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào đá chéo ở bán kết xác định cặp đấu chung kết. Từ bán kết trở đi sẽ thi đấu hai lượt với quy định sân nhà, sân khách.

Thầy trò HLV Park Hang-seo vì thế sẽ phải sang Singapore để bảo vệ cúp vàng AFF


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm