Động đất Haiti: 724 người chết, dân tuyệt vọng tìm cứu người

Giới chức Haiti vẫn đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát sau trận động đất hôm 14-8 và kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua thảm họa này, hãng tin AP cho hay.

Người dân Haiti cố gắng tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát
sau trận động đất hôm 14-8. Ảnh: AP

Trận động đất diễn ra vào sáng 14-8 (giờ địa phương), tức tối cùng ngày, giờ Việt Nam. Tính tới khuya 15-8 (giờ Việt Nam), lực lượng cứu hộ Haiti đã phát hiện ít nhất 724 thi thể người xấu số bị chôn vùi dưới đống đổ nát, chủ yếu ở bán đảo tây nam đảo quốc.

Trận động đất, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), mạnh 7,2 độ Richter đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị phá sập và hơn 2.800 người bị thương.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài trong 30 ngày và cam kết chính quyền sẽ hành động mau lẹ với ưu tiên cao nhất là cứu sống những người còn nằm dưới đống đổ nát. Ông Henry cũng kêu gọi người dân đoàn kết thực hiện lệnh tình trạng khẩn cấp này.

ActionAid (tổ chức quốc tế về phát triển có trụ sở tại Nam Phi) lo ngại trận động đất hôm 14-8 sẽ khơi lại những sang chấn mà quốc đảo vùng Caribe này từng hứng chịu trong thảm kịch động đất năm 2010.

Khi hứng chịu trận động đất hôm 14-8, Haiti vẫn đang nỗ lực khôi phục đất nước sau trận động đất mạnh 7 độ Richter cách đây 11 năm khiến số người thiệt mạng có thể lên tới 220.000 và 1,5 triệu người mất nhà cửa.

“Trận động đất chết người (hôm 14-8) này đã phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở một số cộng đồng dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất của Haiti” - bà Angeline Annesteus, Giám đốc ActionAid Haiti, nói.

Bà Annesteus mô tả rằng “các gia đình cố gắng kéo những người thân yêu ra khỏi đống đổ nát một cách tuyệt vọng”, đồng thời dự đoán “số người chết sẽ tiếp tục tăng”.

Giới chức Haiti cho biết một số vụ lở đất trong khu vực gần tâm chấn đã làm gián đoạn giao thông trên một đoạn đường cao tốc trong vùng, cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Haiti còn có thể đối mặt vấn đề nhân đạo lớn hơn khi cơn bão nhiệt đới Grace được dự báo có thể quét qua quốc đảo này vào tuần tới. Trước đó, một cơn bão nhiệt đới khác tên Fred đã ảnh hưởng tới Haiti trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại xã ven biển Les Cayes, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều người dân đã bỏ chạy lên núi sau khi thấy nước biển dâng cao tràn vào đất liền sau trận động đất. Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần nhưng sau đó nhanh chóng rút lại cảnh báo.

Ngoài ra, khu vực chịu ảnh hưởng trận động đất còn là địa bàn hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Haiti ngay lập tức và chỉ định bà Samantha Power, người đứng đầu Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), làm điều phối viên giúp đỡ quốc đảo này. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cũng nói rằng sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Haiti.

Trận động đất mới nhất xảy ra trong bối cảnh Haiti đối mặt với hàng loạt khó khăn về chính trị, y tế và kinh tế. Quốc đảo này vẫn còn nguy cơ bất ổn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7-7.

Người dân Haiti đang hy vọng tổ chức một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt để tìm ra người lãnh đạo đất nước vượt qua đại dịch COVID-19 và các khó khăn chồng chất khác. Chỉ vài ngày trước trận động đất, giới chức Haiti đã dời cuộc bầu cử tới tháng 11. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm