Haiti chịu động đất kinh hoàng hơn năm 2010, Mỹ cảnh báo sóng thần

Cơ quan theo dõi địa chấn và sóng thần Mỹ đã ban hành cảnh báo sóng thần sau khi một trận động đất xảy ra ở phía đông quốc đảo Haiti, đài CNN đưa tin.

Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy vào trưa 14-8, giờ địa phương (tức tối cùng ngày, giờ Việt Nam). Tâm chấn ở độ sâu 13 km, cách xã Saint-Louis du Sud (tỉnh Sud, phía nam bán đảo tây nam Haiti) 12 km về phía đông bắc, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ. 

Cảnh đổ nát ở thị trấn Les Cayes, tỉnh Jeremie, tây nam Haiti sau trận động đất hôm 14-8. Ảnh: TWITTER

Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải báo cáo trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, trong khi cơ quan địa chấn Cuba đo được cường độ 7,4 độ Richter.

Hệ thống Cảnh báo sóng thần Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần, lo ngại rằng những con sóng có thể cao tới 3 m dọc bờ biển Haiti. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, cảnh báo đã được dỡ bỏ. 

Cảnh đổ nát ở thị trấn Les Cayes, tỉnh Jeremie, tây nam Haiti sau trận động đất hôm 14-8. Ảnh: TWITTER

Lực lượng phòng vệ dân sự Haiti cho biết bước đầu đã có một số báo cáo về người thiệt mạng do động đất, theo hãng tin Reuters.

Một cư dân thủ đô Port-au-Prince, cách tâm chấn khoảng 150 km về phía tây, nói rằng người này nghe thấy mọi người la hét và đổ xô chạy ra khỏi nhà. 

Cảnh đổ nát ở thị trấn Les Cayes, tỉnh Jeremie, tây nam Haiti sau trận động đất hôm 14-8. Ảnh: TWITTER

Một cư dân TP Guantanamo (Cuba) - cách tâm chấn hàng trăm km về phía tây bắc - chia sẻ: “Mọi người thực sự sợ hãi. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi có một vụ động đất lớn như vậy (ám chỉ trận động đất năm 2010 - PV)”. Người này cho biết nhà cửa của ông không bị hư hại, song nội thất bị rung chuyển mạnh mẽ.

Theo các hình ảnh trên mạng xã hội, trận động đất ngày 14-8 đã khiến nhiều trường học, nhà cửa ở bán đảo tây nam Haiti hư hại. 

Cảnh đổ nát ở thị trấn Les Cayes, tỉnh Jeremie, tây nam Haiti sau trận động đất hôm 14-8. Ảnh: TWITTER

Cách đây 11 năm, Haiti đã trở thành một đống đổ nát sau một trận động đất mạnh khoảng 7 độ Richter. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng, trong khi các tòa nhà bị san bằng. Quá trình khắc phục hậu quả và khôi phục kinh tế sau thảm hỏa đầu năm 2010 vẫn đang tiếp diễn.

Haiti cũng vừa trải qua biến cố chính trị lớn khi cố Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát khi còn tại nhiệm. Hệ thống y tế quốc đảo cũng quá tải vì COVID-19, trong khu vực tây nam đất nước là địa bàn hoạt động của các băng đảng tội phạm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm