Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM

(PLO)- Sau khi Thủ tướng có kết luận chỉ đạo, UBND tỉnh Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về thời gian bàn giao mặt bằng 2 dự án trọng điểm cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ngành các địa phương về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông.

Cụ thể, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư Đồng Nai, UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khuyến khích người dân tái định cư tự nguyện), hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30- 6.

Đối với đường Vành đai 3 TP.HCM, yêu cầu UBND Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích để thi công trước ngày 30- 6, trong đó đoạn Nhơn Trạch- Tân Vạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 31- 3.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở GTVT Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT TP.HCM trong quá trình triển khai đầu tư tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM, bảo đảm hoàn thành các dự án thành phần, đưa vào khai thác đồng bộ.

Đường Vành đai 3.jpg
Cầu Nhơn Trạch, đoạn Nhơn Trạch- Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: VŨ HỘI.

Trước đó, ngày 28-2, Văn phòng Chính phủ có thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông.

Về dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích để thi công dự án trước ngày 30-6.

Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình đầu tư tuyến đường vành đai 3 TP.HCM đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án thành phần đưa vào khai thác đồng bộ.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đẩy nhanh thi công cầu Nhơn Trạch thuộc dự án Tân Vạn – Nhơn Trạch phấn đấu hoàn thành dịp 30-4- 2025 chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Còn dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, dự án đã khởi từ tháng 6-2023 mặc dù nhà thầu đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị nhân lực nhưng công tác giải phóng mặt bằng còn rất chậm và khan hiếm nguồn vật liệu đất đấp tại dự án thành phần qua địa bàn Đồng Nai.

Do đó để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam cử đoàn công tác vào Đồng Nai làm việc trực tiếp hỗ trợ UBND tỉnh Đồng Nai và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác di dời các đường điện cao thế.

Bộ TN&MT thành lập Đoàn công tác do Thủ trưởng làm Trưởng đoàn vào Đồng Nai làm việc, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất đến ngày 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm