Đông Nam Á tái khởi động giải đấu đậm tính thương mại

Một giải đấu giống cúp C1 của các CLB nhưng thi đấu theo thể thức “league”, tức vòng tròn hai lượt đi và về.

Giải này do chủ tịch LĐBĐ Singapore (FAS) ông Zainudin Nordin khởi xướng từ nhiều năm trước. Và người đứng đầu FAS còn mời công ty tổ chức World Sports Group (WSG) đứng ra thiết kế giải đấu nhưng bị hoàng tử Ismail của Malaysia chỉ trích và xác định sẽ không cho CLB nhà tham gia. Lập luận của hoàng tử Ismail cho rằng AFC đã có giải AFC Cup và Champions League. Nếu các CLB Đông Nam Á phấn đấu “làm trùm” giải AFC Cup rồi dần dần tiếp cận với Champions League thì sẽ tốt hơn… Vị hoàng tử mê và am tường bóng đá khu vực này còn lý luận việc cho ra đời một giải mới bào mòn sức lực cầu thủ nhưng lại phục vụ cho yếu tố thương mại đang bị khai thác triệt để ở các sân bóng.

Bất chấp những chỉ trích đấy, AFF tái khởi động giải trên với hình thức cổ đông góp vốn và thu lợi. Và đại diện của các CLB đến từ Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đã chấp nhận góp vốn tham gia. Ngược lại một số đại diện CLB khác trong đó có Việt Nam vẫn chưa thông vì thể thức thi đấu của giải kéo quá dài về mặt thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm