Dự án đường dây 500kV mạch 3 đang nghẽn ở thủ tục chuyển đổi rừng và mở đường thi công

(PLO)- Dự án đường dây 500kV mạch 3 dù được ưu tiên cao nhưng vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại các tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Đây là dự án lưới điện quan trọng mà khi hoàn thành có thể giúp giảm bớt căng thẳng trong cung ứng điện mùa hè tới.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến thời điểm này, tất cả các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật.

Công tác lựa chọn nhà thầu đã cơ bản hoàn thành việc ký hợp đồng và triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao các vị trí móng cột đã đạt khoảng 91%; phần hành lang tuyến đạt khoảng 21%.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên Tổng giám đốc EVN cho biết dự án còn gặp một số vướng mắc liên quan đến quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đường thi công; công tác bàn giao mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến chưa đạt yêu cầu đề ra.

đường dây 500kv mạch 3
Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: BCT

Theo báo cáo của EVN, tại tỉnh Hà Tĩnh, trong số 285 vị trí đã bàn giao mặt bằng thì có 60 vị trí chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và gặp vướng mắc thủ tục mở đường thi công vào vị trí móng; 35 vị trí móng cột do Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh quản lý chưa chặt hạ, thanh lý cây cao su theo quy định.

Tỉnh Nghệ An đã vận động, bàn giao mặt bằng được 127/202 vị trí, nhưng trong đó có 16 vị trí chưa thể thi công, cũng do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và vướng mắc thủ tục mở đường thi công.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá kết quả triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 đến lúc này so với cam kết mà các Bộ, ngành địa phương báo cáo Thủ tướng cuối tháng 1 vẫn còn khá xa. Nếu không tháo gỡ được những vướng mắc này thì rất khó có thể thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

đường dây 500kV mạch 3

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Bộ trưởng Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ và công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để tập trung giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết những vướng mắc ngay trong tháng này cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Trong đó vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ là chuyển đổi đất rừng và mặt bằng di chuyển của các máy móc thi công cho dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho các vị trí hố móng cũng như bàn giao rồi nhưng còn vướng mắc chưa thể triển khai thi công thì cần gấp rút hoàn thiện trước ngày 20-2. Về mặt bằng hành lang tuyến chậm nhất là ngày 15-3 phải bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Diên cũng đề nghị Bộ NN&PTNT, Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng sớm xem xét, một mặt trình ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 156. Trong lúc chờ ban hành Nghị định này có hiệu lực theo quy định của pháp luật thì đồng thời có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để các địa phương và Bộ NN&PTNT có thể thực hiện việc cho phép chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp để thi công…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm