| |
| Không phải ai cũng có đủ khả năng đi du học ở Mỹ, cho nên du học giá rẻ là một lựa chọn tốt. Học sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin du học tại một hội thảo tư vấn du học Mỹ, do tổ chức Hợp tác đào tạo giáo dục Việt – Mỹ và lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức vào dịp hè 2008. Ảnh: Lê Quang Nhật |
Nở rộ du học giá rẻ
Các trường đại học “tỉnh lẻ” ở Udon Thani (đông bắc Thái Lan), các trường đại học ở Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đang thu hút tân sinh viên với mức học phí rẻ bất ngờ. Cả hai nơi này đều tuyển sinh không giới hạn với hầu hết các ngành học, không cần điểm thi đại học, chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT với 2 mức học phí: học bằng tiếng bản địa (Thái, Hoa) thì học phí từ 630 – 650 USD/năm, học bằng tiếng Anh thì học phí từ 1.300 đến 1.500 USD/năm.
Tuy ở xa thủ đô, thậm chí là vùng đông dân tộc ít người nhưng cả hai trường đại học ở Udon Thani và Nam Ninh đều được thành lập từ những năm 20 của thế kỷ trước. Nam Ninh cách biên giới ở Lạng Sơn chừng 300km, có thể đi hoặc về Hà Nội trong ngày. Udon Thani cách cửa khẩu Lao Bảo ở Quảng Trị chừng 500km.
Học phí thấp, gần như tương đương học phí các trường dân lập trong nước, cùng với chất lượng giảng dạy cũng như giá cả sinh hoạt, nội trú đều khá rẻ, nên hiện đã có khá đông sinh viên Việt Nam theo học hai nơi này. Ở Udon Thani đã có trên 500 sinh viên, chủ yếu từ các tỉnh miền Trung theo học, riêng niên khoá này đã có không dưới 200 hồ sơ đăng ký học đại học bằng tiếng Thái.
Ở miền Trung, trường đại học Đà Nẵng đã liên kết với trường đại học Udon Thani và chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh cũng như đưa đi đón về đầu và cuối mỗi niên khoá. Đại học Nam Ninh trước đây liên kết chủ yếu với các trường đại học ở phía Bắc, học kỳ này cũng đã liên kết với trường đại học Phan Châu Trinh ở Hội An để tổ chức tuyển sinh, đào tạo trong nước 1 – 2 năm tuỳ ngành học, sau đó sang Nam Ninh học tiếp các năm cuối.
Những vấn đề đặt ra
Việc các trường đại học nước ngoài thu hút sinh viên không kể điểm tốt nghiệp hoặc thi đại học với mức học phí gần như tương đương các trường đại học dân lập trong nước đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận lại. Nhiều sinh viên có điểm thi đại học rất thấp nhưng đang là học sinh khá giỏi ở các trường đại học này, và điều quan trọng nhất mà một phụ huynh có con theo học ở Udon Thani nói: “Theo học ở đó ba năm thấy con mình có tác phong chững chạc, tự tin, hơn hẳn các bạn cũ đậu đại học trong nước”.
Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Đoàn, đại học Đà Nẵng, nếu hình thức du học này phát triển, đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải nhìn lại vấn đề đầu vào của các trường và ý nghĩa của việc thi đại học. Thế giới bỏ xét điểm đầu vào lâu rồi nhưng quản lý đầu ra, chất lượng tốt nghiệp, rất chặt chẽ. Ngược lại ở Việt Nam, đầu vào rất khó nhưng đầu ra lại dễ.
Thầy Nguyễn Minh Hùng, một nhà giáo lâu năm trong cấp THPT nói: “Chính việc xét tuyển đầu vào đại học không cần điểm (chỉ một số trường uy tín, cao cấp mới chọn cách thi tuyển để giới hạn đầu vào) mới là tiền đề chính để ngành giáo dục giảm tải thực sự cho các cấp học phổ thông, từ đó tập trung vào các môn kỹ năng sống cho các em, điều mà hiện nay hoàn toàn thiếu do dành công sức và thời gian quá nhiều cho các kiến thức thi vào đại học”.
Theo Trung Hồ ( SGTT)