Du khách Đức bị tấn công bằng dao qua đời, Olympic Paris vẫn không xây dựng “phương án B”

(PLO)-Lễ khai mạc Olympic Paris độc lạ nhất trong lịch sử vẫn theo phương án A dù cuối tuần rồi một người đàn ông Hồi giáo dùng dao tấn công giết chết một du khách Đức ngay tại tháp Eiffel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tuần rồi, một du khách Đức đang tản bộ ngắm cảnh cạnh tháp Eiffel, bên bờ sông Seine thì bị một người đàn ông Hồi giáo tấn công bằng dao đến chết. Tuy nhiên Paris vẫn không xây dựng phương án B cho lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Trước tình hình đáng lo lắng như vậy khi Olympic Paris khai mạc vào hè năm tới, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp, bà Amelia Oudea Castera tuyên bố “Lễ khai mạc Olympic Paris bên dòng sông Seine vẫn y như cũ". Ban tổ chức không xây dựng phương án B.

Người đàn ông Hồi giáo dùng dao tấn công giết chết một du khách Đức ngay bên tháp Eiffel được kết luận là có vấn đề rất lớn về mặt tâm thần. Cảnh sát Paris điều tra về hung thủ này theo hướng “hành động khủng bố”.

Olympic Paris.jpg
Lần đầu tiên lịch sử Olympic, lễ khai mạc diễn ra bên ngoài địa điểm thi đấu chính...và ở trên sông. Ảnh: AFP

Trả lời đài phát thanh Pháp, nữ Bộ trưởng Amelia nói: “Pháp vẫn giữ một phương án của lễ khai mạc Olympic Paris, vẫn tiến hành những tiết mục nghệ thuật trên nhánh sông Flotilla, một nhánh phụ của sông Seine".

Trong khi đó báo chí thế giới cảm thấy bất an về tình hình an ninh có thể dẫn đến những trường hợp đáng tiếc khi lễ khai mạc Olympic Paris diễn ra, vì số lượng người rất đông.

Bộ trưởng Amelia còn quả quyết, Paris chỉ có một phương án A chứ không có phương án B. Paris vẫn diễn ra Olympic theo kịch bản của mình và chỉ một phương án mà thôi, nhưng nó phải đặc biệt hơn, rất đặc biệt về công tác an ninh.

Phương án A là một lễ khai mạc Olympic độc lạ, đầy chất nghệ thuật, những con thuyền chở các VĐV, quan chức các đoàn xuất phát từ nhánh sông Flotilla rồi hòa vào sông chính, sông Seine từ cây cầu Austerlitz ở phía đông Paris rồi hướng đến cầu Iena ở phía Tây.

Sau đó phần nghi lễ chính diễn ra tại Vườn Trocadera có tầm nhìn thẳng đến tháp Eiffel. Khán giả đến xem lễ khai mạc tất nhiên có giới hạn và vấn đề an ninh được siết chặt.

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez, an ninh là vấn đề hàng đầu của Olympic Paris, những cư dân sống gần các địa điểm thi đấu của đại hội sẽ được cấp mã quét (QR) để lực lượng chức năng dễ kiểm soát khâu ra vào.

Đây là kỳ Olympic đầu tiên mà lễ khai mạc được tổ chức bên ngoài địa điểm thi đấu chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm