Tuyển Nga thắng Cameroon, Torres muốn đưa U-23 Malaysia dự Olympic Paris 2024

(PLO)- Sau khi giúp U-23 Malaysia có tấm vé đi vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á năm tới, HLV Elavarasan từ chức. Còn đội tuyển Đức dưới thời “Tiểu tướng” Julian Nagelsmann đã có chiến thắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

+ HLV Elavarasan từng là bại tướng của HLV P. Troussier tại SEA Games 32 và Hoàng Anh Tuấn tại bán kết U-23 Đông Nam Á. Ông Elavarasan dù giúp Malaysia có tấm vé đi dự VCK U-23 châu Á (tháng tư năm tới tại Qatar, cũng là vòng loại Olympic Paris) nhưng bị fan nhà phê phán nghèo nàn về chiến thuật. Cuối cùng, ông đã từ chức.

Sau một tháng khuyết HLV trưởng, LĐBĐ Malaysia đã mời HLV Juan Torres Garrido, 43 tuổi, người Tây Ban Nha sang dẫn dắt. Ông Torres là một nhà tuyển trạch tài năng trẻ của Barcelona, sau đó làm HLV trẻ cho CLB Granada.

Torres-1.jpg
Hết hồn với lời tuyên bố của tân HLV Juan Torres Garrido rằng cơ hội của U-23 Malaysia dự Olympic Paris là rất rõ ràng. Ảnh: NST

Ngay trong buổi họp báo ra mắt, Torres nói: "Rõ ràng cơ hội đoạt vé đi Olympic Paris của U-23 Malaysia là rất lớn, tôi rất thích thú với cơ hội này". Không biết căn cứ vào đâu mà Torres lạc quan như thế. Bóng đá Olympic châu Á chỉ có ba suất dự Olympic Paris 2024, U-23 Malaysia làm sao cạnh tranh với Nhật, Hàn Quốc, Uzbekistan, Iran, Úc...?

+ Trong đợt FIFA Days tháng 10 này, tuyển Nga đã có trận giao hữu và thắng tuyển Cameroon 1-0. Bóng đá Nga đang bị UEFA và FIFA trừng phạt, họ cố gắng duy trì phong độ bằng việc mời các đội tuyển ngoài khu vực châu Âu đá giao hữu.

Chum-1.jpg
Chalov ghi bàn vào lưới Cameroon chiều 13-10 tại Moscow. Ảnh: S.S

Những lần trước Nga mời Iran, Iraq, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan thi đấu giao hữu. Dịp FIFA Days tháng 9, tuyển Nga đá giao hữu với Olympic Ai Cập. Sang những ngày FIFA tháng 10, Nga mời Cameroon đến Moscow đá giao hữu và thắng đội khách 1-0. Bàn thắng của Nga do công của Chalov.

Nga-3.jpg
U-21 Nga du đấu tại Brazil và có trận thắng U-21 CLB Palmeiras 3-1. Ảnh: S.S

Bên cạnh đó, đội U-21 Nga cũng sang Brazil thi đấu giao hữu nhằm cọ xát. Trận đầu U-21 Nga thắng U-21 CLB Palmeiras 3-1.

+ Tuyển Đức thời HLV Nagelsmann có chiến thắng đầu tay trước Mỹ 3-1.

Trong khi các đội tuyển ở châu Âu ngược xuôi đá vòng loại Euro 2024, thì đội tuyển chủ nhà giải đấu này là Đức sang Mỹ đá giao hữu.

Tieu Mourinho.jpg
"Tiểu tướng" Julian Nagelsmann của Đức có chiến thắng đầu tay trước tuyển Mỹ 3-1 tại Connecticut. Ảnh: AP

Sau trận thua Nhật Bản 1-4, LĐBĐ Đức sa thải HLV Hansi Flick. “Tiểu tướng” 36 tuổi Nagelsmann lên thay và dẫn quân sang Mỹ đá giao hữu đánh bại tuyển chủ nhà 3-1 ở Connecticut. Đức còn đá trận giao hữu nữa gặp Mexico tại Philadelphia ngày 17-10.

+ Nhà vô địch Euro 2020, HLV Roberto Mancini dẫn dắt tuyển Saudi Arabia có trận hòa đầu tay.

HLV Mancini từng đưa tuyển Ý vô địch Euro 2020 nhưng đội bóng thiên thanh lại không có vé dự World Cup 2022. Cách đây hơn 2 tháng, Mancini bất ngờ từ chức HLV tuyển Ý rồi sang dẫn dắt tuyển Saudi Arabia.

Torres-2.jpeg
HLV Mancini dẫn tuyển Saudi Arabia sau những trận giao hữu toàn thua nay có trận hòa với Nigeria tại Bồ Đào Nha. Ảnh: A.N

Vừa ngồi ghế tuyển Saudi Arabia, chiến lược gia người Ý dẫn đoàn quân giàu có sang Anh đá giao hữu toàn thua. Đợt FIFA Days tháng 10 này Saudi Arabia lại sang Bồ Đào Nha tập huấn, đội đã có trận giao hữu và hòa “đại bàng châu Phi” Nigeria 2-2. Đây là trận hòa đầu tiên sau những trận toàn thua của Saudi Arabia thời Mancini. Saudi Arabia còn trận giao hữu nữa gặp Mali.

+ Lee Kang-in không nên sang Tây Ban Nha

Đó là lời khuyên của HLV Jurgen Klinsmann của tuyển Hàn Quốc. Tiền vệ tấn công Lee Kang-in là nhân vật chính, là nhạc trưởng Olympic Hàn Quốc làm nên ngôi vô địch thứ sáu ASIAD cho bóng đá Hàn Quốc và là ngôi vô địch thứ ba liên tiếp cho bóng đá trẻ nước này tại đại hội thể thao châu Á.

lee-kang-in-6015-2241.jpg
Lee Kang-in không nên sang La Liga quá sớm, đó là lời khuyên của HLV Klinsmann. Ảnh: Yonhap

PSG mua Lee giá 22 triệu USD. Tuy nhiên, Lee muốn bỏ PSG để sang La Liga, cụ thể là Valencia. Lee nêu suy nghĩ là giải La Liga chất lượng hơn Ligue 1 của Pháp, anh muốn đến La Liga để phát triển khả năng, Ligue 1 của Pháp thiếu tính cạnh tranh do PSG quá mạnh.

Tuy nhiên ông thầy tuyển Hàn Quốc Klinsmann khuyên Lee là hãy đá ở PSG cho cứng cáp rồi sang Tây Ban Nha đầy khốc liệt và cạnh tranh. ASIAD 19 vừa rồi, PSG cho phép Lee Kang-in khoác áo Olympic Hàn Quốc “kiếm” HCV để được miễn trừ nghĩa vụ quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm