Nóng Nga-Ukraine 3-7: Nga lợi thế ở mặt trận phía đông; Wagner sẽ ngưng tuyển lính?

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng chiến sự “nóng ở mọi nơi”; Nga lợi thế ở mặt trận phía đông; Ba Lan tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt ở cả phía đông và phía nam. Ukraine nói rằng Nga có lợi thế ở mặt trận phía đông nhưng cho biết quân Kiev đang tiến thêm ở Bakhmut.

“Mọi nơi đều nóng”

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày 2-7 tập trung nỗ lực tấn công chính vào hướng các TP Lyman, Bakhmut và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) với 28 cuộc giao tranh xảy ra trong ngày.

Trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công bằng tên lửa, 40 cuộc không kích và 30 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân Kiev và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Ngày qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện 8 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, tấn công 22 đơn vị pháo binh và 2 hệ thống phòng không của đối phương. Các quan chức Ukraine nói rằng các cuộc không kích của Nga trong ngày 2-7 đã khiến 4 dân thường ở tỉnh Kherson bị thương.

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine). Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine). Ảnh: AP

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Serhii Cherevatyi - người phát ngôn của Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine cho biết quân nước này tiếp tục tiến dần về hai bên sườn của TP Bakhmut nhưng không nêu rõ đã tiến được bao xa.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng Nga đã đạt được một số tiến bộ ở mặt trận phía đông và “mọi nơi đều nóng”.

Tại phía đông, bà cho biết quân đội Nga đang tiến về hướng TP Svatove (tỉnh Luhansk) và giành được một số khu định cư ở đây. “Tình hình khá khó khăn” - bà nói thêm.

Tại mặt trận phía nam, nữ thứ trưởng nói rằng quân đội Ukraine đang có các “bước tiến dần dần”, đặc biệt là ở các khu vực xung quanh các TP Berdiansk và Melitopol (tỉnh Zaporizhia).

Tuy nhiên, bà lưu ý: “Quân đội chúng tôi đang đối mặt với sự kháng cự dữ dội của kẻ thù” “Bây giờ mọi nơi đều nóng”.

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng quân đội Ukraine đang cố gắng tiến công theo 3 hướng Donetsk, nam Donetsk và Lyman.

Tại Donetsk, ông cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Ukraine trong ngày 2-7. Moscow cũng báo cáo 24 lần nã pháo của quân Kiev tại Donetsk trong 24 giờ qua khiến 2 dân thường bị thương, hư hại 19 tòa nhà và 3 cơ sở hạ tầng dân sự.

Cũng theo ông Konashenkov, ngày qua, quân đội Nga đã tiêu diệt và làm bị thương 150 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 thiết giáp cùng nhiều phương tiện, vũ khí khác của đối phương ở nam Donetsk và tỉnh Zaporizhia.

TASS dẫn lời người phát ngôn Trung tâm Nhóm tác chiến của Nga - ông Alexander Savchuk nói rằng nhóm của ông đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân Ukraine ở Lyman.

“Kẻ thù đã rút lui và chịu tổn thất nặng nề về phương tiện chiến đấu và nhân lực” - ông nói thêm.

Lãnh thổ Nga ngày qua cũng bị tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Belgorod ngày 2-7.

“Một chiếc UAV đã bị bắn hạ. Cơ quan chức năng đang kiểm tra hậu quả của vụ việc” - ông viết trên Telegram, lưu ý rằng theo dữ liệu sơ bộ không có thương vong.

Ngoài ra vị quan chức cũng nói thêm rằng quân đội Ukraine ngày 2-7 đã bắn khoảng 70 viên đạn vào các khu định cư ở Belgorod.

Ba Lan tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus

Người di cư đứng gần bức tường ở biên giới Ba Lan - Belarus ở Bialowieza (Ba Lan) ngày 28-5. Ảnh: REUTERS

Người di cư đứng gần bức tường ở biên giới Ba Lan - Belarus ở Bialowieza (Ba Lan) ngày 28-5. Ảnh: REUTERS

Ngày 2-7, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết nước này sẽ cử 500 cảnh sát tới tăng cường an ninh tại biên giới với Belarus, theo hãng tin Reuters.

“Do tình hình căng thẳng ở biên giới với Belarus, tôi đã quyết định tăng cường lực lượng của chúng tôi với 500 sĩ quan cảnh sát Ba Lan từ các đơn vị phòng chống khủng bố” - ông viết trên Twitter.

Ông cho biết lực lượng cảnh sát sẽ tham gia cùng 5.000 lính biên phòng và 2.000 binh sĩ để bảo vệ biên giới.

Thông báo này được đưa ra sau khi lính biên phòng Ba Lan cho biết đã có 187 người cố gắng vượt biên trái phép vào Ba Lan từ Belarus trong ngày 1-7 và con số này đang tăng đều đặn trong những tháng gần đây.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan - ông Stanislaw Zaryn nói với Reuters rằng tăng cường an ninh cũng là để đáp lại khả năng nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) chuyển sang Belarus.

“Chúng tôi cho rằng Wagner không đến Belarus để hồi phục mà để thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể nhằm vào Ba Lan, nhưng cũng có thể là Lithuania hoặc Ukraine” - ông nói thêm.

Có tin Wagner sẽ ngưng tuyển lính trong 1 tháng

Một kênh Telegram có liên kết với lãnh đạo Wagner - ông Yevgeny Prigozhin, do nhân viên tập đoàn quân sự Wagner điều hành cho biết công ty Wagner sẽ tạm dừng tuyển dụng trong 1 tháng để chuyển hoạt động sang Belarus.

“Do Wagner tạm thời không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt và chuyển đến Belarus, chúng tôi tạm ngưng công việc của trung tâm tuyển dụng ở các khu vực trong thời gian 1 tháng” - theo thông báo trên kênh Telegram.

Trước đó, ngày 30-6, ông Aleksander Lukashenko nói rằng lính Wagner hiện không có mặt ở Belarus nhưng ông sẽ “rất vui” nếu nhóm Wagner đến và chia sẻ kinh nghiệm cho quân đội Belarus.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm