Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m

(PLO)- Đã hơn hai ngày đêm cháu bé 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35 m vẫn chưa được giải cứu và mọi người đều cầu mong kỳ tích cho cháu... 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

THÔNG TIN SỰ VIỆC

Khoảng 11 giờ 30 ngày 31-12-2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi. Không may bé Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Lực lượng chức năng đã huy động gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu đã nhanh chóng được huy động đến giải cứu bé trai. Một máy khoan cọc nhồi chuyên dụng công suất lớn cũng được điều động đến hiện trường hỗ trợ cho việc nhổ trụ bê tông đưa bé trai ra ngoài.

Khu vực hiện trường cũng đã được bao bọc, phong toả bởi các tấm bạt, lực lượng chức năng túc trực 24/24.

Có hàng trăm người gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Thanh Bình, cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, công an, dân phòng túc trực xuyên suốt, căng mình làm việc và triển khai phương án tối ưu để câu móc cọc bê tông.

Đến chiều 2-1, công tác giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35 m vẫn đang được tiếp tục.

Clip hiện trường giải cứu sáng 2-1

Gần 48 giờ giải cứu bé trai bị rơi vào trụ bê tông sâu 35m

Đã gần 48 giờ xảy ra sự việc, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được cháu bé. Mọi người đang chạy đua với thời gian để sớm có thể đưa cháu bé ra ngoài.

bé trai rơi trụ bê tông

Cầu Rọc Sen được bắt qua con sông Rọc Sen

Ghi nhận tại hiện trường, tiếng động cơ vẫn hoạt động liên tục. Các lực lượng cẩn trọng khoan cọc nhồi, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến trụ bê tông và cháu bé.

bé trai rơi trụ bê tông
Mũi khoan cọc nhồi chuẩn bị khoan xuống
bé trai rơi trụ bê tông

Công tác khoan được thực hiện vô cùng cẩn thận.

bé trai rơi trụ bê tông

Cả hệ thống chính trị vẫn đang túc trực tại hiện trường

bé trai rơi trụ bê tông

Oxy vẫn được truyền liên tục

Oxy vẫn được truyền liên tục cho nạn nhân dù vẫn chưa nhận được tín hiệu mới từ cháu.

An ninh khu vực vẫn đang được thắt chặt. Sáng sớm đã có một vài youtuber đến nhằm ghi nhận.

bé trai rơi trụ bê tông

Khu vực hiện trường được che chắn hết

bé trai rơi trụ bê tông

Khu vực mố cầu phía đối diện cũng được phong toả nghiêm ngặt

Nhiều phóng viên báo đài vẫn túc trực tại hiện trường mong chờ tin tốt từ lực lượng chức năng dù không được tiếp cận hiện trường.

Phóng viên chỉ được tác nghiệp từ rất xa

Phóng viên chỉ được tác nghiệp từ rất xa

bé trai rơi trụ bê tông

Nhóm cứu hộ thay ca sau 2 ngày tích cực giải cứu

Thỉnh thoảng trời có mưa vài hạt.

Như PLO đưa tin vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31-12-2022 có một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 tuổi đến 12 tuổi lẻn vào công trường và được bảo vệ phát hiện đuổi ra khỏi công trường. Tuy nhiên đến khoảng 11 giờ 50 phút công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào công trường phía mố MA không rõ mục đích.

Đến 11 giờ 55 phút cùng ngày có một cháu bé khoảng 11 tuổi đã rơi, lọt vào trong lòng cọc ống D500 tại mố MA (Cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc 500mm và đường kính trong cọc 250mm.

Tại thời điểm xảy ra sự cố công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó công trình vẫn hoạt động thi công bình thường theo đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công được duyệt.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, địa phương và các đơn vị cứu hộ đã đến hiện trường dùng các biện pháp, bơm oxy tạo dưỡng khí cho bé,...

NAM GIAO - HẢI DƯƠNG

NAM GIAO - HẢI DƯƠNG

Chủ tịch Đồng Tháp đang có mặt tại hiện trường


Video: Gần 48 giờ giải cứu bé trai bị rơi vào trụ bê tông sâu 35 m


Lúc 9 giờ 45 phút, hiện trường khu vực đang bị phong tỏa. Chỉ có lực lượng cứu nạn cứu hộ ở bên trong khu vực cháu bé bị nạn tiếp tục việc giải cứu cháu bé.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ông Phạm Thiện Nghĩa đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Phó Chủ tịch tỉnh Đoàn Tấn Bửu cũng đã đến hiện trường.

Theo lực lượng cứu hộ, từ chiều qua đến giờ này, lực lượng cứu nạn đã chọn giải pháp dùng mũi khoan lớn, khoan 4 mũi xung quanh cọc bê tông có chiều sâu 35 m.

Khu vực cháu bé bị nạn.

Khu vực cháu bé bị nạn.

Phương pháp này làm cho độ bám ma sát giữa đất và thành cột bê tông lỏng ra, sau đó dùng thiết bị để móc từ đáy trụ bê tông kéo dần lên.

Một số hình ảnh PV ghi nhận từ hiện trường:

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 13
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 14
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 15
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 16
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 17

HẢI DƯƠNG - NAM GIAO

NAM GIAO - HẢI DƯƠNG

Đã 47 giờ trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì bé trai

Đến 10 giờ 40 phút ngày 2-1, các lực lượng vẫn tiếp tục khoan xoắn để nhổ trụ bê tông cứu cháu bé.


Lãnh đạo tỉnh vẫn còn bên trong hiện trường chỉ đạo công tác giải cứu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch có mặt tại hiện trường hơn một giờ qua, cùng với chỉ huy các lực lượng cứu hộ tổ chức cuộc họp ngay tại hiện trường nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất.

Khu vực hiện trường vẫn được phong tỏa cho lực lượng cứu hộ làm việc.

Trao đổi với PV, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết các lực lượng vẫn đang triển khai công tác giải cứu như ban đầu đã đề ra. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng cần điều chỉnh để đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh cận cảnh việc cứu hộ cháu bé:

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 19
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 20
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 21
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 22
Người cha của cháu Thái Lý Hạo Nam đang mong ngóng tin tức về con trai mình

Người cha của cháu Thái Lý Hạo Nam đang mong ngóng tin tức về con trai mình

Nhiều người đang hướng vào khu vực cháu bé bị nạn cầu mong có điều thần kỳ cho cháu

Nhiều người đang hướng vào khu vực cháu bé bị nạn cầu mong có điều thần kỳ cho cháu

NAM GIAO - HẢI DƯƠNG

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp tới thăm gia đình cháu bé

Trưa 2-1, Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa cùng phó chủ tịch là ông Đoàn Tấn Bửu đã đến gia đình cháu bé để thăm hỏi, động viên.

Lãnh đạo tỉnh đến gia đình cháu bé để thăm hỏi, động viên.

Lãnh đạo tỉnh đến gia đình cháu bé để thăm hỏi, động viên.

Cha cháu bé cùng người thân đang mòn mỏi chờ tin con. “Lực lượng đang khoan mũi khoan quan trọng, xong mũi khoan này thì tiến độ sẽ nhanh hơn” – cha cháu bé nói.

Cha cháu bé cùng người thân đang mòn mỏi chờ tin con.

Cha cháu bé cùng người thân đang mòn mỏi chờ tin con.

Dù đã giữa trưa nhưng các lực lượng đang rất cẩn trọng thực hiện các công tác cứu nạn. Đơn vị camera dò tìm cũng đã đến hiện trường để tiến hành dò tìm vị trí cháu bé trong trụ bê tông.

Đơn vị camera dò tìm đã đến hiện trường để dò tìm vị trí cháu bé trong trụ bê tông.

Đơn vị camera dò tìm đã đến hiện trường để dò tìm vị trí cháu bé trong trụ bê tông.

HẢI DƯƠNG - NAM GIAO

Nỗ lực để nhổ cọc bê tông cứu cháu bé

Video: Nỗ lực để nhổ cọc bê tông cứu cháu bé

Trưa 2-1, công tác giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35 m vẫn đang khẩn trương thực hiện. Các lực lượng quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm nhổ được cọc bê tông rổng bên trong để cứu cháu bé.

Ông Phạm Thiện Nghĩa và Đoàn Tấn Bửu có mặt hiện trường tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ông Phạm Thiện Nghĩa và Đoàn Tấn Bửu có mặt hiện trường tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ.

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa cùng Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu sau khi đến động viên gia đình cháu bé đã quay lại hiện trường tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp ngay tại hiện trường để tìm giải pháp tốt nhất sớm đưa cháu bé ra khỏi cọc bê tông.

Ghi nhận của PLO, khu vực hiện trường vẫn được phong tỏa. Tại hiện trường, cạnh việc các máy khoan đang hoạt động, lực lượng cứu hộ đang sử dụng camera để dò tìm vị trí cháu bé trong trụ bê tông.

Đội camera để hiện trường tham gia giải cứu

Đội camera để hiện trường tham gia giải cứu

Theo lực lượng cứu hộ, từ chiều qua đến giờ này, lực lượng cứu nạn đã chọn giải pháp dùng mũi khoan lớn, khoan 4 mũi xung quanh cọc bê tông có chiều sâu 35 m.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 30
Trụ bê tông rỗng ruột, đường kính 25 cm

Trụ bê tông rỗng ruột, đường kính 25 cm

Phương pháp này làm cho độ bám ma sát giữa đất và thành cột bê tông lỏng ra, sau đó dùng thiết bị để móc từ đáy trụ bê tông kéo dần lên.

Nhóm PV

Thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu nạn cháu bé rơi xuống ống cọc bê tông ở Đồng Tháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 01 ngày 2-1-2023 chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu cho hay các lực lượng chạy đua với thời gian để giải cứu cháu bé

Phó Chủ tịch Đoàn Tấn Bửu cho hay các lực lượng chạy đua với thời gian để giải cứu cháu bé

Công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, GTVT, Xây dựng, LĐ-TB&XH và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ: Được tin, trưa 31-12-2022, tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sự cố làm một cháu bé rơi xuống và mắc kẹt trong ống cọc bê tông đóng sâu dưới lòng đất.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã chủ động, tích cực triển khai công tác cứu nạn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triển khai công tác cứu nạn. Tuy nhiên, đến nay công tác cứu nạn vẫn gặp khó khăn.

Để tập trung cứu nạn đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất, đồng thời phòng ngừa sự cố, tai nạn trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án nói chung, Thủ tướng yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì, tiếp tục phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng Bộ Xây dựng, Bộ GTVT huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Cọc bê tông có đường kính ruột rỗng 25 cm cháu bé không may lọt và rơi xuống.

Cọc bê tông có đường kính ruột rỗng 25 cm cháu bé không may lọt và rơi xuống.

2. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, GTVT, Xây dựng khẩn trương huy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nếu có).

3. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác cứu nạn, khắc phục sự cố nêu trên, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ.

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: LĐ-TB&XH, Công an, GTVT, UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan có liên quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động xây dựng tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, GTVT, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự.

Nhóm PV

TP.HCM tăng cường 1 mũi khoan guồng xoắn hỗ trợ giải cứu bé trai

Lúc 13 giờ 20 trưa 2-1, một mũi khoan guồng xoắn từ TP.HCM đã được tăng cường đến hiện trường giải cứu bé trai.

Xe thiết bị của TP.HCM được tăng cường xuống hiện trường.

Xe thiết bị của TP.HCM được tăng cường xuống hiện trường.

Dưới cái nắng chói chang công tác khoan để nhổ trụ bê tông vẫn đang được triển khai tích cực với mong muốn sớm đưa bé ra ngoài.

Xe thiết bị của TP.HCM được tăng cường xuống hiện trường.

Xe thiết bị của TP.HCM được tăng cường xuống hiện trường.

Mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Mũi khoan tăng cường chuẩn bị khoan xuống.

Mũi khoan tăng cường chuẩn bị khoan xuống.

Quân khu 9 cử lực lượng hỗ trợ

Video: Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thông tin về phương án giải cứu bé trai rơi vào trụ bê tông

Lúc hơn 14 giờ chiều 2-1, trao đổi với báo chí tại hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho biết đây là cuộc giải cứu chưa có tiền lệ, Quân khu 9 cũng đã cử lực lượng hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao đổi với báo chí về sự việc.

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao đổi với báo chí về sự việc.

Lực lượng của Quân khu 9 được cử đến hỗ trợ việc giải cứu cháu bé.

Lực lượng của Quân khu 9 được cử đến hỗ trợ việc giải cứu cháu bé.

14 giờ 30 lực lượng hỗ trợ Công Binh đã đưa nhiều thiết bị vào hỗ trợ công tác giải cứu bé trai.

14 giờ 30 lực lượng hỗ trợ Công Binh đã đưa nhiều thiết bị vào hỗ trợ công tác giải cứu bé trai.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Mọi người ai cũng hướng về nơi xảy ra sự cố đáng tiếc.

Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết mình chạy đua với thời gian để cứu cháu bé.

Mọi người đều đang hướng về nơi xảy ra sự cố đáng tiếc.

Mọi người đều đang hướng về nơi xảy ra sự cố đáng tiếc.

Tính đến thời điểm này, có khoảng 30 PV của các cơ quan báo chí đến đưa tin về sự việc.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở TT&TT hỗ trợ các PV tác nghiệp như mượn tạm chòi nuôi cá của dân dễ làm phòng họp báo chí, tăng cường thiết bị điện, sóng wifi...

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 44

Dự tính thời gian cứu hộ sẽ thâu đêm nên tỉnh cũng chỉ đạo hỗ trợ nước uống, thực phẩm cho các PV tác nghiệp tại hiện trường.

Đồng Tháp thông tin vụ bé trai rơi vào ống trụ bê tông sâu 35m

Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh và Sở TT&TT tỉnh Đồng Tháp báo cáo diễn biến cứu nạn bé trai rơi vào trụ bê tông rỗng cắm sâu 35 m.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 45

Theo đó, đến chiều 2-1, lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh đã tập trung sử dụng 2 cần cẩu, 4 máy đào, 5 sà lan, 1 dàn khoan nhồi, 1 thiết bị xói hút bùn, 1 giàn khoan guồng xoắn, 2 giàn khoan địa chất… và các máy móc phụ trợ khác. phục vụ cứu hộ.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 46
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 47

Cạnh đó, tỉnh đã tập kết thêm một dàn khoan guồng xoắn, ống vách đường kính lớn để phối hợp thực hiện với giàn khoan đã có ở hiện trường nhằm khẩn trương phục vụ công tác cứu hộ.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 48

Báo cáo của Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết phương án cứu nạn hiện nay là dùng phương pháp khoan nhồi và khoan guồng xoắn để phá vỡ kết cấu chặt của lớp địa chất xung quanh cọc bê tông để cẩu cọc lên cứu cháu bé.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 49

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí xung quanh cọc bê tông (bên trong có cháu bé - PV) với chiều sâu hiện tại là 2/3 chiều dài cọc.

Công tác khoan vẫn đang triển khai liên tục, khẩn trương.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 50

Hiện bộ phận y tế và đội cứu nạn đang trực 24/24 tại hiện trường và bơm ôxy liên tục tạo dưỡng khí cho cháu bé.

Bình ôxy được chuẩn bị và bơm liên tục tạo dưỡng khí cho cháu bé ở bên trong.

Bình ôxy được chuẩn bị và bơm liên tục tạo dưỡng khí cho cháu bé ở bên trong.

Đồng Tháp huy động thêm phương tiện đến hiện trường

Video: Đồng Tháp huy động thêm phương tiện đến hiện trường

Khoảng 15 giờ 45 phút, Đồng Tháp huy động thêm nhiều thiết bị đến hiện trường hỗ trợ giải cứu bé trai.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 52
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 53
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 54
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ hai từ trái qua) túc trực tại hiện trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ hai từ trái qua) túc trực tại hiện trường

NHóm PV

Hơn 350 người cứu hộ bé trai lọt trong ống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Video: Hơn 350 người cứu hộ bé trai lọt trong ống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Đến 16 giờ 30 phút ngày 2-1-2023, có hơn 350 người gồm lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình và lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình Công binh Quân khu 9... có mặt ở hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 56
Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ

Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng chuyên môn vẫn đang dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh đây là phương án ưu tiên, sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng để kéo ống lên. Sau đó lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ nội soi để dò tìm vị trí của em bé, tiếp đến cắt ống để cứu hộ bé trai.

Ông Đoàn Tấn Bửu nhận định: Khi bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí...

Các lực lượng chức năng, chuyên môn đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng nhất có thể. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì công tác bơm Ôxy trong suốt quá trình cứu hộ.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 58
Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 59
Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cứu cháu bé

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cứu cháu bé

Trước đó, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện Thanh Bình đã đến thăm gia đình nạn nhân để động viên tinh thần đồng thời có những hỗ trợ kịp thời để gia đình vững tinh thần trong suốt quá trình cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, trưa 31-12-2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng ba bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu.

Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhóm pv

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn thành giải cứu bé trai

Video: Dự kiến đêm nay sẽ hoàn thành giải cứu bé trai

+ Lúc 18 giờ, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa thiết bị là ống sắt lớn vào để ép quanh cọc bê tông, hút bùn đất nhổ trụ bê tông lên.

Lực lượng chức năng đưa thêm phương tiện vào để cứu hộ

Lực lượng chức năng đưa thêm phương tiện vào để cứu hộ

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút, lực lượng tiếp tục được tăng cường, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực.

Công binh tiếp tục tăng cường cứu hộ cháu bé

Công binh tiếp tục tăng cường cứu hộ cháu bé

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết phương pháp hiện tại vẫn là khoan nhiều cọc xung quanh trục bê tông để phá vỡ kết cấu bùn sét xung quanh.

Đội dò tìm camera rời hiện trường

Đội dò tìm camera rời hiện trường

Sau đó lực lượng chức năng sẽ nhổ trụ bê tông và tiến hành dò tìm vị trí bé.

Dự kiến công tác giải cứu sẽ hoàn thành trong tối nay.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 64
Đồng tháp huy động thêm máy khoan để cứu hộ

Đồng tháp huy động thêm máy khoan để cứu hộ

nhóm pv

Đã khoan xói cọc đến độ sâu 31 met

Lúc 18 giờ 20 phút, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, tình hình hiện nay đã khoan xói cọc được 31/36m và cột, chỉ còn 5m nữa khoan để đất mềm ra.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 66

Theo kế hoạch, trong đêm nay quyết tâm để khoan 5m đất cứng còn lại, đồng thời đưa cột bê tông mà bé trai rơi xuống lên.

“Đến thời điểm này, chúng tôi đã gần đạt được kết quả và sẽ hoàn thành giải cứu bé trước sáng mai’- ông Bảo nói.

Dự kiến đêm nay sẽ hoàn tất giải cứu bé rơi vào ống trụ bê tông sâu 35 m ảnh 67
Lực lượng cứu hộ túc trực giải cứu

Lực lượng cứu hộ túc trực giải cứu

Nói về tiến độ giải cứu, ông Bảo cho biết, lực lượng làm việc rất cực lực nhưng có khó khăn vì địa chất địa tầng, thiết bị phải điều động từ nơi xa đến…

Ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ cháu bé.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giải cứu đến bạn đọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm