Dự kiến đến năm 2020, Hà Nội mới cơ bản hết ngập

“Có đến 90% nguyên nhân khiến Hà Nội bị ngập trong mùa mưa là do quản lý đô thị còn yếu kém”.

Bà Đỗ Tú Lan, Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, nhấn mạnh khi trao đổi về vấn đề chống ngập cho Hà Nội (Pháp Luật TP.HCM ngày 15-8).

Theo bà Lan, hệ thống thoát nước của Hà Nội chưa thật sự đem lại hiệu quả do nhiều dự án chậm triển khai hoặc thực hiện thiếu đồng bộ, dẫn tới có độ “vênh” nhất định khi áp dụng thực tế. Có nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng đến hai, ba năm sau vẫn chưa thể thực hiện được do chưa có mặt bằng. Bà Lan đề nghị UBND Hà Nội cần sớm rà soát các dự án cải tạo đô thị, dự án nào cần kíp thì phải ưu tiên thực hiện.

Hà Nội có hệ thống sông, hồ khá phong phú nhưng bấy lâu chưa phát huy tác dụng thoát nước do bị san lấp, lấn chiếm tràn lan. Bà Lan đánh giá đó cũng là do khâu quản lý còn nhiều yếu kém, cần chấn chỉnh.

Đến năm 2020, người dân Hà Nội mới thoát khỏi cảnh này? Ảnh: H.VÂN

Trong khi đó, TS Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thừa nhận một số công trình thoát nước ở Hà Nội chưa lường được những diễn biến của thời tiết và biến đổi khí hậu. “Năm 2007-2008 chúng ta lựa chọn một số khu vực làm điểm thoát nước cho TP, tuy nhiên khi có mưa lớn, trên diện rộng thì đây lại chính là những điểm xảy ra ngập úng” - ông Tiến nói. Theo ông Tiến, tới đây TP cần chú trọng tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống tiêu thoát nước; giải tỏa các công trình lấn chiếm…

Nhìn nhận những yếu tố tích cực trong các giải pháp đang được TP thực hiện nhưng ông Tiến cũng bày tỏ: Việc giải quyết ngập úng một cách triệt để cho Hà Nội trong vài năm tới là khó khả thi. “Trước mắt chỉ có thể làm giảm thiểu ngập úng, đặc biệt là khu vực trung tâm, tiến tới dần việc hạn chế tình trạng này. Dự kiến đến năm 2020 mới có thể cơ bản chấm dứt tình trạng ngập úng ở Hà Nội” - ông Tiến nói.

HỒ VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới