Dublin và Bilbao bị tước quyền tổ chức Euro 2020

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã chính thức loại hai TP Dublin (thủ đô Ireland) và Bilbao (Tây Ban Nha) vào những sân diễn ra các trận vòng chung kết (VCK) EURO 2020.

Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thực tế, tình hình dịch bệnh những nơi này còn lắm phức tạp, các tổ chức thể thao chưa được phép tiến hành tổ chức khi mà các cơ quan quản lý nhà nước chưa cho phép. Và như thế đến thời điểm hiện nay thì Dublin và Bilbao không đáp ứng được những chuẩn mực ngừa dịch của UEFA nên họ loại.

Phía Ireland cho rằng, UEFA hành động quá sớm.   Ảnh: Getty

UEFA có cái lý của mình là không thể đợi được nữa nên phải tìm phương án B.

Trước mắt UEFA sẽ giao thêm cho các TP đăng cai là St. Petersburg của Nga và London của Anh để tổ chức thêm các trận (gánh cho Bilbao và Dublin).

Thông tin cho biết, hiện nay đã có bảy TP đã được UEFA duyệt là nơi diễn ra các trận bóng đá VCK EURO là Munich, Budapest, Baku, Amsterdam, Bucharest, Glasgow, Copenhagen và Roma.

Phó Thủ tướng Ireland, ông Leo Varadkar tiếc nuối vì UEFA đưa ra quyết định quá sớm, ít ra đến đầu tháng 6 cũng còn kịp. Tuy nhiên UEFA lại nghĩ khác.

VCK Euro 2020 diễn ra trong vòng 1 tháng từ 11-6 đến 11-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm