Dựng rạp tổ chức sinh nhật dưới lòng đường có được phép?

(PLO)- Lấn chiếm lòng đường để dựng rạp cưới, sinh nhật,... nhưng nhiều người không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mấy ngày qua, khu tôi ở thường xuyên xuất hiện tình trạng dựng rạp đám cưới, đám hỏi, đám sinh nhật dưới lòng đường. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khu vực, vì rạp dựng chiếm hơn 2/3 mặt đường, chỉ chừa lại một phần nhỏ đủ cho hai chiếc xe máy đi qua.

Xin hỏi, dựng rạp lấn chiếm lòng đường có được phép hay không?

Bạn đọc NTTY (TP.HCM)

1EDA8DD3-E1BF-4476-9949-D6ABE024B43C.jpeg
Rạp sinh nhật được dựng dưới lòng đường vào ngày 1-11, chỉ đủ cho hai xe máy đi qua. Ảnh: NVCC

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, Điều 36 Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định, việc sử dụng đường phố và các hoạt động khác trên đường phố như sau: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông.

Các hoạt động khác trên đường phố phải thực hiện theo quy định. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, không được thực hiện các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này; Đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định; Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2013 (25b. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông) quy định việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông, không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, lòng đường chỉ được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp: Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó; Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy, với những quy định trên thì pháp luật không cho phép người dân lấn chiếm lòng đường để dựng rạp cưới, rạp sinh nhật... Hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Mức phạt cụ thể được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi bởi điểm s khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021): Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bắt buộc phải phá dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Mức phạt này dành cho cá nhân vi phạm, nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt là 4 - 6 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm