Đừng theo hào quang giả!

Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ của công chúng là có thật. Cần có sự hợp tác giữa các sở nhằm cho ra đời những trung tâm đào tạo nghệ sĩ thực sự có chất lượng.

LTS: Trên các số báo vừa qua, Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài “Bát nháo chuyện đào tạo nghệ sĩ” đề cập đến việc nhiều bạn trẻ đã chọn đường tắt để tiếp cận với thế giới nghệ thuật với mong muốn mau chóng nổi danh, thành đạt. Lợi dụng khao khát đó của các bạn trẻ, những lò luyện tha hồ rút hầu bao của học viên.

Khép lại loạt bài này, Pháp Luật TP.HCM xin đăng ý kiến ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP.HCM.

Việc nở rộ các công ty, cơ sở đào tạo trên bắt nguồn từ xu hướng phát triển chung của Việt Nam và thế giới. Hiện nay, nhu cầu được thưởng thức nghệ thuật của công chúng là có thật nhưng tiêu chuẩn để vào nhạc viện, các trường nghệ thuật chuyên nghiệp khá khó. Vậy nên việc phát triển các công ty đào tạo nghệ sĩ về mặt nào đó cũng góp phần đào tạo, cung cấp hoặc phát hiện một lực lượng nghệ sĩ có khả năng đáp ứng đòi hỏi chung của nền nghệ thuật. Các công ty ấy cũng đáp ứng được phần nào ước muốn trở thành nghệ sĩ của một bộ phận công chúng… Từ sự phát hiện của các công ty này mà một số nghệ sĩ có khả năng được tiếp tục đào tạo để phát triển, thực sự tỏa sáng.

Thực tế, bên cạnh những cơ sở lôm côm như Pháp Luật TP.HCM đề cập vẫn còn rất nhiều cơ sở đào tạo có uy tín như Thế giới giải trí, Music Faces, Music Box… Những nơi này đã tạo được thương hiệu từ việc đào tạo thành công những nghệ sĩ trẻ có năng lực thực sự; tổ chức được các chương trình có nội dung tốt, phù hợp thị hiếu đông đảo công chúng...

Để thành công, bên cạnh việc được đào tạo bài bản, ca sĩ còn phải có năng khiếu và quá trình phấn đấu. Trong ảnh: Lợi thế về ngoại hình cùng quá trình theo học piano hệ chính quy đã giúp tên tuổi Hồ Ngọc Hà càng thêm tỏa sáng kể từ khi cô đầu quân về Music Faces. Ảnh: TL

Tuy nhiên, không phải học viên nào cũng có cơ hội vào được các cơ sở đào tạo tốt. Khi học viên không được những cơ sở đào tạo tốt tiếp nhận nhưng vẫn đeo đuổi ước mơ được nổi tiếng, họ sẽ tìm đến các công ty nhỏ. Điều đáng quan tâm ở đây là những cơ sở đào tạo nhỏ đã lợi dụng sự đam mê của học viên mà trục lợi. Họ không lường được rằng họ đang hủy hoại mơ ước của các em. Cũng có thể họ đã nghĩ đến nhưng chỉ xem đó là chuyện nhỏ. Nếu làm đúng chức năng, các cơ sở đào tạo ấy phải cho biết học viên thực sự có khả năng hay không chứ không phải cứ thu tiền. Càng đáng lên án khi các cơ sở trên lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ để phục vụ cho việc kinh doanh mang tính chất lừa đảo nhiều hơn là truyền dạy kỹ năng.

Qua hiện trạng bát nháo này, chúng tôi thật sự muốn gửi lời cảnh báo đến các gia đình rằng trở thành ngôi sao là thành quả của cả quá trình lao động nghệ thuật miệt mài và học hành chính quy, bài bản… Những học viên chỉ học vài bữa và tự bỏ tiền lăng-xê sẽ chẳng thể nào thành sao. Đành rằng vẫn có những trường hợp lăng-xê tốt. Tuy nhiên, chỉ một, hai năm sau, học viên đó sẽ vỡ mộng. Tôi chỉ biết khuyên rằng nếu thật sự có năng khiếu, học viên mới nên chọn con đường này chứ đừng mù quáng chạy theo hào quang giả tạo. Nếu phụ huynh thấy con em mình có khả năng và gia đình có điều kiện thì nên tìm những cơ sở chính quy nổi tiếng để các em được đào tạo một cách chuyên nghiệp, tránh đi tắt. Chỉ đam mê thôi thì chưa đủ để đi hết con đường nghệ thuật.

Tiếc là chúng tôi không có trách nhiệm quản lý các cơ sở đào tạo này mà đây thuộc quản lý của các sở khác. Chúng tôi mong muốn có sự hợp tác giữa các sở để hoàn chỉnh hơn, cho ra đời những trung tâm đào tạo có chất lượng, đào tạo chính quy. Vai trò quản lý nhà nước là làm sao quy hoạch được sự phát triển này thành loại hình bộ môn, lĩnh vực ngành nghề đúng chuẩn để phục vụ xã hội.

NSƯTHOÀNG ĐIỆP,Trưởng khoa Nhạc nhẹ - Nhạc viện TP.HCM:

Quy trình đào tạo tốn nhiều công sức, tiền bạc

Có nhiều sinh viên được đào tạo bài bản ở những trường nghệ thuật chính thống như Nhạc viện TP và một số trường cao đẳng nghệ thuật khác. Thông thường, mất 3-9 năm học nhưng ra trường chưa chắc họ đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hiện nay những ca sĩ nổi tiếng, được các bạn trẻ yêu thích, ngoài giọng hát, kỹ thuật tốt còn cần có ngoại hình đẹp. Đứng sau những ca sĩ đó là đội ngũ bầu sô, công ty đỡ đầu hùng hậu về tài chính và mạnh bạo, thông minh trong chiến lược lăng-xê.

PHẠM THỦY ghi

QUỲNH TRANG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới