Được cấp phép ở huyện này, khai thác đá ở huyện khác

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã khai thác đá sai vị trí ở Phú Yên trong một thời gian dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, thường trực HĐND tỉnh Phú Yên xác nhận đã đề nghị UBND tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP I.D.P (có trụ sở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh việc Công ty CP I.D.P khai thác mỏ đá Kim Sơn sai vị trí suốt thời gian dài.

Khu vực Công ty CP I.D.P khai thác đá sai vị trí. Ảnh: NL

Khu vực Công ty CP I.D.P khai thác đá sai vị trí. Ảnh: NL

Theo đó, Công ty CP I.D.P đã khai thác ngoài khu vực được cấp phép, khai thác trên khu vực đất rừng sản xuất (nay đã đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng) tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Diện tích, khối lượng đất đá đào bới, san gạt khá lớn với nhiều hố sâu, bãi đá.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên, năm 2001 Công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu Công nghiệp Phú Yên (nay là Công ty CP I.D.P) được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá ốp lát ở xã An Thọ, huyện Tuy An với diện tích hơn 11 ha, trữ lượng khai thác 100.000 m3, sản lượng khai thác 4.000 m3/năm, thời gian 25 năm.

Tuy nhiên, tại các biên bản kiểm tra thực địa, xác định vị trí cắm mốc, bàn giao mốc bản đồ khu vực khai thác của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lại không đúng với vị trí được cấp phép. Vị trí khai thác đá của Công ty CP I.D.P ở tận xã… Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.

Năm 2014, Tổng cục Địa chất - khoáng sản Việt Nam ban hành thông báo, yêu cầu Công ty CP I.D.P ngừng hoạt động khai thác cho đến khi được cơ quan thẩm quyền điều chỉnh tọa độ; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Qua khảo sát thực địa, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên nhận thấy Công ty CP I.D.P đã khai thác ngoài khu vực được cấp phép của mỏ đá Kim Sơn; khai thác trên khu vực đất rừng sản xuất (nay đã đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng) tại xã Hòa Quang Bắc với diện tích, khối lượng đất đá đào bới, san gạt khá lớn với nhiều hố sâu, bãi đá.

Kiểm tra thực địa có thể nhận định việc khai thác đã diễn ra trong thời gian dài cho đến khi có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp của tỉnh.

Trong khi đó, Công ty CP I.D.P chưa có giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định; chưa được cấp thẩm quyền cập nhật, bổ sung quy hoạch; chưa được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất của huyện Phú Hòa. Các hành vi trên đã vi phạm các quy định của các luật Đất đai, Khoáng sản, Lâm nghiệp.

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên cũng nhận thấy Công ty CP I.D.P chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo yêu cầu của Tổng cục Địa chất - khoáng sản Việt Nam.

Công ty CP I.D.P khai thác sai vị trí suốt thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên. Ảnh: NL

Công ty CP I.D.P khai thác sai vị trí suốt thời gian dài, gây thất thoát tài nguyên. Ảnh: NL

Từ đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị thường trực HĐND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo dừng hoàn toàn việc khai thác khoáng sản khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp; đồng thời hoàn trả nguyên trạng theo quy định.

Cùng với việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP I.D.P, UBND tỉnh chỉ đạo xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra thất thoát tài nguyên, khoáng sản.

Ngày 8-8, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên xác nhận UBND tỉnh đã yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các sở Công Thương, Xây dựng, Tài chính, các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của Công ty CP. I.D.P. Đồng thời, tham mưu dự thảo văn bản để UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT tình hình thực tế tại mỏ đá Kim Sơn.

Các cơ quan trên báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến mỏ đá Kim Sơn theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 10-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm