Đường sắt bị ách tắc tại Khánh Hòa do ngập lũ

Chiều 1-12, trao đổi với PLO, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang (đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho hay đường sắt Bắc- Nam đoạn Nha Trang- Cây Cầy đang ngập lũ.

Đoạn đường này bắt đầu bị phong tỏa từ 1 giờ 30 cùng ngày do đường sắt bị ngập sâu trong nước, các đoàn tàu không thể lưu thông.

Hành khách mắc kẹt tại ga Nha Trang do đường sắt bị ngập lũ. Ảnh: VÕ THÁI

Theo ông Lê Hồng Sơn, trong thời gian chờ nước rút, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang đang tổ chức chuyển tải hành khách của bảy đoàn tàu.

Theo đó, hành khách trên bốn chuyến tàu SE21, SE1, SE3, SE7 được chuyển tải bằng ô tô từ ga Nha Trang vào ga Cây Cầy.

Hành khách trên ba đoàn tàu SE4, SE2, SE8 được chuyển tải bằng ô tô từ ga Cây Cầy ra ga Nha Trang. "Nếu nước rút, đường sắt qua Khánh Hòa có thể thông tuyến trở lại vào cuối chiều nay"- ông Sơn thông tin.

Trước đó, trong đêm 30-11 nước lũ đã làm sạt lở, xói ta luy âm nhiều đoạn trên đường sắt Bắc- Nam đoạn Lương Sơn- Nha Trang. Ngành đường sắt đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục tạm thời trong đêm.

Hiện ngành đường sắt đang tiến hành kiểm tra các đoạn đường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trước khi cho các đoàn tàu lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm