EU bất mãn chính sách mới của Mỹ với Cuba

Ông Albeto Navarro, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Cuba, vừa lên tiếng lên án quyết định của Mỹ có các bước đi pháp lý với Cuba và các công ty làm ăn với nước này.

“Chúng tôi lấy làm tiếc sâu sắc với quyết định này. Nó thậm chí sẽ tạo ra thêm nhiều rối loạn cho đầu tư nước ngoài vốn giúp tạo việc làm và mang lại sự thịnh vượng ở Cuba”, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Navarro nói tại cuộc họp báo ngày 16-4.

EU là đối tác thương mại lớn nhất của Cuba.

Đại sứ EU tại Cuba Alberto Navarro (trái) và Đại diện cấp cao về Các vấn đề đối ngoại và Chính sách An ninh EU Federica Mogherini (giữa) tại Cuba năm 2018. Ảnh: EPA

Đại sứ EU tại Cuba Alberto Navarro (trái) và Đại diện cấp cao về Các vấn đề đối ngoại và Chính sách An ninh EU Federica Mogherini (giữa) tại Cuba năm 2018. Ảnh: EPA

Trước đó, một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Donald Trump nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ thông báo các bước đi trừng phạt mới với Cuba, Venezuela và Nicaragua.

Các bước đi này cũng cho phép chính phủ Mỹ kiện các công ty nước ngoài hưởng lợi từ việc Cuba tịch thu các công ty Mỹ sau cuộc cách mạng năm 1959 ở Cuba.

Bước đi này được xây dựng theo tinh thần của luật Helms-Burton năm 1996, cho phép Mỹ có quyền kiện các công ty hưởng lợi từ các tài sản Cuba sung công.

Tuy nhiên, từ thời Tổng thống Bill Clinton đến nay, các tổng thống Mỹ đều trì hoãn thực hiện vì lo ngại điều này có thể cản trở quan hệ với Cuba và gây mất lòng các đồng minh của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm