Everton được “cộng” 4 điểm ở Premier League

(PLO)- Everton đã được “cộng thêm” 4 điểm ở Premier League sau khi họ kháng cáo và được chấp nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tháng 11 năm ngoái, Everton đã nhận hình phạt chưa từng có trong lịch sử Premier League khi họ bị trừ 10 điểm vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League trong khoảng thời gian 3 mùa giải từ 2019 - 2020 đến 2021 - 2022.

Bây giờ, sau khi kháng cáo, Everton đã được giảm mức phạt. Theo đó, Everton chỉ bị trừ 6 điểm, thay vì 10 điểm, điều đó đồng nghĩa Everton được cộng thêm 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League hiện tại.

premier-league-everton.jpg
Fan Everton phản đối quyết định trừ điểm của Premier League. ẢNH: GETTY

Theo quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League, các CLB được phép lỗ tối đa 105 triệu bảng Anh trong chu kỳ ba năm, điều mà Everton bị đánh giá là đã vi phạm khi ghi nhận khoản lỗ 124,5 triệu bảng Anh.

Việc giành lại 4 điểm đồng nghĩa với việc Everton hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League và hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Theo Premier League, Everton đã chỉ ra 9 yếu tố khác nhau trong đơn kháng cáo của họ và 2 trong số đó đã được chấp nhận, dẫn đến mức án phạt nhẹ hơn được áp dụng.

Trong văn bản đưa ra lý do trong phán quyết giảm án cho Everton, Premier League cho biết hội đồng kháng cáo kết luận rằng ủy ban đưa ra hình phạt ban đầu “đã phạm sai lầm pháp lý”. Đầu tiên, hội đồng kháng cáo cho biết, ủy ban đã "sai" khi nói rằng câu lạc bộ "không thẳng thắn" và không hành động "tuyệt đối thiện chí" liên quan đến chi phí xây dựng sân vận động mới của Everton tại Bramley Moore Dock. Và thứ hai, Premier League cho biết, ủy ban đã "sai lầm khi không tính đến các điểm chuẩn có sẵn" liên quan đến mức độ tương ứng của hình phạt trừ Everton 10 điểm.

Premier League
Everton đã nhận lại được 4 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. ẢNH: MIRROR

Hội đồng kháng cáo cho biết: "Những sai sót này là nghiêm trọng vì chúng ảnh hưởng đến cách tiếp cận và kết luận của ủy ban liên quan đến việc xử phạt”. Tuy nhiên, hội đồng kháng cáo đã nhấn mạnh rằng Everton vẫn vi phạm các quy tắc tài chính, đồng thời nói thêm rằng “việc trừ sáu điểm ngay lập tức là phù hợp và cân xứng ở chỗ, đó là một hình phạt vừa cần thiết vừa đủ để đạt được mục tiêu cảnh báo".

Trong một tuyên bố, Everton cho biết: “Trong khi câu lạc bộ vẫn đang xem xét quyết định của hội đồng kháng cáo, chúng tôi hài lòng rằng kháng cáo của chúng tôi đã dẫn đến việc giảm hình phạt về điểm. Chúng tôi hiểu rằng hội đồng kháng cáo coi việc trừ 10 điểm ban đầu là không phù hợp.

Câu lạc bộ cũng đặc biệt hài lòng với quyết định của hội đồng kháng cáo nhằm lật lại kết luận của ủy ban ban đầu rằng câu lạc bộ đã không hành động thiện chí. Quyết định đó, cùng với việc giảm trừ điểm, là một điểm nguyên tắc cực kỳ quan trọng đối với câu lạc bộ trong thời gian tới. Do đó, câu lạc bộ cảm thấy được minh oan khi theo đuổi việc kháng cáo của mình”.

everton-Sean-Dyche.jpg
HLV Sean Dyche của Everton không hài lòng với án phạt của Premier League. ẢNH: GETTY

Trước đó, HLV Sean Dyche của Everton đã mô tả án phạt này là "không công bằng". Người hâm mộ giận dữ phản đối quyết định phạt Everton và kêu gọi giám đốc điều hành Premier League Richard Masters xin lỗi sau khi coi họ là một "câu lạc bộ nhỏ" trong phiên điều trần.

Vào tháng 1, Everton và Nottingham Forest cũng bị buộc tội vi phạm các quy tắc tài chính trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2023. Hành vi này hiện đang được xem xét bởi một ủy ban độc lập riêng biệt.

Điều đó có nghĩa là Everton có thể bị trừ điểm lần thứ hai trước khi mùa giải kết thúc, Everton nói thêm trong tuyên bố: “Bất chấp quyết định của hội đồng kháng cáo và kết quả tích cực, câu lạc bộ vẫn hoàn toàn cam kết hợp tác với Premier League đối với các thủ tục tố tụng đang diễn ra cho kỳ tài chính kết thúc vào tháng 6-2023.”

Trong tuyên bố riêng của mình, Premier League cho biết: "Hội đồng hài lòng với quyết định ngày hôm nay và quy trình kỷ luật độc lập, được quy định rõ ràng trong các quy tắc của mình và được tất cả các câu lạc bộ đồng ý, đã được tuân thủ xuyên suốt”.

Cập nhật bảng xếp hạng Premier League ở những vị trí cuối bảng:

13. Crystal Palace - 28 điểm

14. Bournemouth - 28

15. Everton- 25*

16. Brentford - 25

17. Nottingham Nottingham - 24

18. Luton - 20

19. Burnley - 13

20. Sheffield United -13

* Everton bị trừ 6 điểm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm