Klopp tuyên bố trọng tài không đủ trình độ bắt trận chung kết Carabao Cup

(PLO)- HLV Jurgen Klopp tuyên bố trọng tài bắt trận chung kết Carabao Cup "không đủ trình độ" bất chấp Liverpool vô địch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay 26-2, Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong 2 hiệp phụ nhờ bàn thắng duy nhất của đội trưởng Virgil Van Dijk trong trận chung kết Carabao Cup trên sân vận động quốc gia Anh Wembley.

Bất chấp Liverpool vô địch Carabao Cup, HLV Jurgen Klopp đã nhắm vào trọng tài Chris Kavanagh sau trận đấu và khẳng định “vua sân cỏ” này “không đủ trình”. Liverpool mất hàng loạt trụ cột ở trận này và gần như phải chơi đội hình 2 nhưng vẫn đá tốt hơn The Blues. Kết quả là đội trưởng của Liverpool Virgil van Dijk đánh đầu ghi bàn duy nhất trận 3 phút trước khi hiệp phụ thứ hai kết thúc.

liverpool-vo-dich-carabao-cup.jpg
Liverpool vô địch Carabao Cup sau khi đánh bại Chelsea 1-0 trong trận chung kết. ẢNH: MIRROR

Trong khi nở nụ cười của người chiến thắng, HLV Jurgen Klopp của Liverpool có lý do để phàn nàn về diễn biến của trận đấu. Tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool rời sân chỉ sau 30 phút thi đấu sau pha truy cản thô bạo của Moises Caicedo. Caicedo không hề nhận bất cứ thẻ phạt nào sau pha đạp vào chân Gravenberch.

Điều này khiến Klopp vô cùng tức giận. HLV của Liverpool được nhìn thấy đang lớn tiếng với trọng tài thứ 4 ngoài đường pitch và có lúc ông phải trấn tĩnh chính trợ lý HLV Pep Ljinders của mình. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã đưa ra bình luận về vụ việc.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói với Sky Sports: "Có hai đội đã chiến đấu cực kỳ khó khăn và trọng tài không ở đẳng cấp của trận đấu, mọi chuyện là như vậy. Tôi xin lỗi vì điều đó, tôi biết họ sẽ dựng nên một câu chuyện về điều đó, nhưng họ thậm chí xem nó không phải là một pha phạm lỗi? Trọng tài thậm chí còn không thổi còi pha phạm lỗi đó.

Và sau đó, trọng tài thứ tư giải thích với tôi rằng, “chúng tôi không thể rút thẻ phạt vì…”, ồ, ý kiến ​​hay đấy. Những cậu bé này, tôi không chắc là họ quá nhanh nhưng tình huống đó, đó là hiển nhiên rồi. Bác sĩ đến gặp tôi và nhìn thấy bàn chân (của Caicedo) giậm lên mắt cá chân (của Gravenberch), đó là tất cả những gì bạn cần cho một tấm thẻ”.

Gravenberch-liverpool.jpg
Gravenberch không thể tiếp tục thi đấu sau khi anh bị Caicedo vào bóng thô bạo. ẢNH: GETTY

Bàn về tình trạng chấn thương của Gravenberch, HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói thêm: "Tôi hy vọng nó không tệ, họ đã chụp X-quang, nó không bị đứt, nhưng dây chằng hay gì đó thì có vấn đề".

Klopp không phải là người duy nhất cảm thấy pha tắc bóng đó quá tệ. Chuyên gia của Sky Sports và cựu cầu thủ Liverpool là Jamie Redknapp đã bày tỏ quan điểm tương tự như Klopp về pha phạm lỗi của Caicedo với Gravenberch.

“Đó không phải là một thử thách lớn, nó cực kỳ vụng về”, Redknapp giải thích, “Tôi nghĩ mọi việc luôn tệ hơn khi chân của một cầu thủ bị giẫm đạp. Bạn có thể thấy ở đây, khi Gravenberch đã gặp thử thách.

Trông thật kinh tởm. Bạn có thể thấy ở đây, Caicedo không nhìn bóng đi đâu. Bạn có thể hiểu tại sao Gravenberch lại rời sân. Đó chắc chắn là một thẻ vàng. Tôi có thể hiểu tại sao Jurgen Klopp lại khó chịu và thất vọng như vậy”.

liverpool-jurgen-klopp.jpg
HLV Jurgen Klopp của Liverpool bất bình "mô phỏng" lại cảnh Gravenberch chấn thương. ẢNH: GETTY

Gravenberch xuất hiện trở lại trong buổi ăn mừng danh hiệu Carabao Cup của Liverpool trên đôi nạng và hiện đang phải đối mặt với việc ngồi ngoài trong khoảng thời gian dài. Nó làm dày thêm danh sách chấn thương của Liverpool vốn đã có Alisson, Darwin Nunez và Mohamed Salah.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm