HLV Park Hang-seo đồng ý dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, nhưng ông phải ‘đấu’ với ai?

(PLO)- HLV Park Hang-seo đã đồng ý dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dưới tư cách tạm quyền, nhưng cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam phải cạnh tranh với ứng cử viên nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã quyết định sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đá 2 trận đấu với tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3 tới. Sau đó, KFA mới tìm HLV chính thức dẫn dắt Hàn Quốc lâu dài.

Cựu HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo (65 tuổi), và HLV đội tuyển bóng đá Olympic Hàn Quốc Hwang Seon-hong (56 tuổi) đang được nhắc đến như những ứng cử viên nặng ký vào vai “lính cứu hỏa đặc biệt chữa cháy cho tuyển Hàn Quốc”, đội đang trải qua sóng gió nội bộ sau khi bị Jordan loại ở bán kết Asian Cup 2023.

Ủy ban các đội tuyển quốc gia của KFA đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai tại Trung tâm bóng đá ở Sinmun-ro, Jongno-gu, Seoul vào ngày 24-2 và sửa đổi chiến lược liên quan đến việc bổ nhiệm HLV mới cho tuyển Hàn Quốc.

Trong cuộc họp ngắn sau cuộc họp đầu tiên được tổ chức vào ngày 21-2, Chủ tịch Ủy ban các đội tuyển Chung Hae-seong cho biết, “Chúng tôi đã đồng ý bổ nhiệm ngay một HLV chính thức thay vì HLV tạm quyền”.

han-quoc.jpg
Ông Chung Hae-seong có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn HLV tuyển Hàn Quốc. ẢNH: AP

Tuy nhiên, tại cuộc gặp thứ hai ba ngày sau, kế hoạch này đã thay đổi khi KFA muốn bổ nhiệm HLV tạm quyền “chữa cháy” dẫn dắt Hàn Quốc đá 2 trận đấu với Thái Lan trong tháng 3, rồi mới bổ nhiệm HLV chính thức trước khi Hàn Quốc đá tiếp vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6.

Các HLV hiện tại của K-League, bao gồm HLV Ulsan HD Hong Myung-bo và HLV FC Seoul Kim Ki-dong là những người được KFA đề cử làm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Hàn Quốc – K-League mùa mới sẽ khai mạc vào đầu tháng tới.

Hàn Quốc vẫn có thể bổ nhiệm HLV từ K-League làm HLV trưởng đội tuyển. Tuy nhiên, điều này sẽ gây nên sự xáo trộn cho các CLB ở K-League bị ảnh hưởng. Nếu Hàn Quốc thi đấu không tốt, nó sẽ vấp phải phản ứng dữ dội khác.

Vì vậy, Ủy ban các đội tuyển quyết định loại các HLV hiện tại ở K-League khỏi danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng tạm quyền tuyển Hàn Quốc đá 2 trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 3 với Thái Lan vào 2 ngày 21-3 (sân nhà) và 26-3 (sân khách).

Theo tờ The JoongAng (Hàn Quốc), có thông tin cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và HLV đội Olympic Hàn Quốc Hwang Sun-hong là hai ứng viên nặng ký dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tạm thời.

park-hang-seo-1.jpg
HLV Park Hang-seo hiểu rất rõ bóng đá Thái Lan, đối thủ sắp tới của Hàn Quốc. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo đã quen mặt với bóng đá Thái Lan, mà Thái Lan là đối thủ của Hàn Quốc ở vòng loại World Cup sắp tới. Khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tích lũy được kinh nghiệm khi đối đầu với Thái Lan nhiều lần ở nhiều giải đấu quốc tế khác nhau. Bản thân HLV Park Hang-seo không muốn dẫn dắt tuyển Hàn Quốc lâu dài, nhưng ông sẵn sàng làm HLV tạm quyền để “chữa cháy”.

Đại diện của HLV Park Hang-seo cho biết: “HLV Park Hang-seo không có hứng thú với việc trở thành HLV trưởng chính thức của đội tuyển Hàn Quốc. Ông cho rằng, ông đang ở vị trí nên giao “chiếc dùi cui” cho một hậu bối tài năng. Tôi hiểu rằng ông ấy có ý định phục vụ đất nước, dù chỉ cho trận đấu quốc tế vào tháng 3 (gặp Thái Lan)”.

Điểm yếu của ông Park là thiếu sự tương tác với các cầu thủ chủ chốt hiện tại của đội tuyển Hàn Quốc, chủ yếu là thế hệ trẻ ở tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, có nhiều kỳ vọng rằng ông Park có thể xóa tan bầu không khí u ám, bất hòa hiện tại ở tuyển Hàn Quốc mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Với phong cách lãnh đạo kiểu như người cha, ông Park đã chia sẻ những khó khăn, thăng trầm với các cầu thủ trong thời gian làm HLV đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, lợi thế của HLV Hwang Seon-hong là hiện đang phụ trách đội tuyển Olympic Hàn Quốc nên rất nhạy bén trong cách dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Năm ngoái, tại Đại hội thể thao châu Á tại Hàng Châu, HLV Hwang Seon-hong đã dẫn dắt các cầu thủ Olympic Hàn Quốc giành HCV. Từng sống cùng các cầu thủ trẻ, ông hiểu rất rõ về họ.

Park Hang-seo
Hàn Quốc sẽ bổ nhiệm HLV Park Hang-seo hay Hwang Seon-hong làm HLV tạm quyền? ẢNH: JOONGANG

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là quá trình chuẩn bị cho Olympic 2024 và lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 tháng 3 trùng lặp ở mức độ lớn. HLV Hwang sẽ dẫn dắt Olympic Hàn Quốc tham dự U-23 châu Á (AFC) tổ chức tại Qatar vào tháng 4. Giải đấu này cũng là vòng loại Olympic 2024 khi Top 3 sẽ giành vé tham dự thế vận hội tại Paris (Pháp).

Ngay từ vòng bảng giải U-23 châu Á, Hàn Quốc đã ở cùng bảng với những đối thủ đáng gờm là Nhật Bản, UAE, Trung Quốc nên không thể lơ là, mất cảnh giác. Cũng không rõ liệu các cầu thủ nước ngoài tạo thành nòng cốt của đội Olympic Hàn Quốc như Kim Ji-soo (Brentford), Bae Jun-ho (Stoke City), Yang Hyun-jun và Oh Hyun-gyu (Celtic) có tham dự giải U-23 châu Á hay không. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia hạng A và Olympic Hàn Quốc cùng lúc có thể là một gánh nặng rất lớn cho HLV Hwang Seon-hong.

Cùng chờ xem Ủy ban các đội tuyển quốc gia và KFA sẽ chọn HLV Park Hang-seo hay Hwang Seon-hong tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm