Không ai nắm tuyển Hàn Quốc phù hợp như HLV Park Hang-seo

(PLO)- Ngày 27-2, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ công bố tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia với cái tên Park Hang-seo đứng đầu sự chọn lựa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

KFA sa thải Klinsmann vào ngày 16-2, sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ở bán kết Giải bóng đá châu Á Asian Cup ở Qatar. Và với hai trận đấu vòng loại thứ hai World Cup gặp tuyển Thái Lan sắp diễn ra vào tháng 3, có nhiều suy đoán KFA sẽ chọn một HLV tạm thời và sau đó dành thời gian tìm kiếm một nhà cầm quân lâu dài.

KFA chọn nhà cầm quân phù hợp các tiêu chí

Trong 10 ngày qua, KFA gấp rút tìm kiếm người phù hợp thay thế Klinsmann. Tại cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày 21-2, Ủy ban đội tuyển quốc gia với tân Chủ tịch là ông Chung Hae-seong đã thống nhất lựa chọn HLV trưởng chính thức là người trong nước với bản hợp đồng dài hơi, thay vì thầy ngoại trước trận đấu gặp Thái Lan.

Tuy nhiên, tại cuộc họp thứ hai diễn ra vào ngày 24-2, chiều hướng đã thay đổi. Vì không có đủ thời gian để chọn một HLV chính thức thông qua một quy trình thích hợp, KFA dự định bổ nhiệm một HLV tạm thời cho hai trận đấu của tuyển quốc gia vào tháng 3.

Park Hang-seo
HLV Klinsmann bị sa thải sau vòng chung kết Asian Cup 2023 do thành tích kém cỏi của tuyển Hàn Quốc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo đó, Ủy ban đội tuyển quốc gia quyết định sẽ công bố danh tính HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 27-2. Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và HLV Hwang Seon-hong của đội tuyển Olympic quốc gia Hwang Seon-hong là những ứng cử viên hàng đầu.

Chủ tịch Chung Hae-seong phụ trách quá trình tuyển dụng HLV cho biết các thành viên ủy ban không muốn có một HLV tạm thời, do đội tuyển quốc gia cần sự ổn định nhất định trong bối cảnh hỗn loạn gần đây. Ủy ban của ông Chung cũng phải đối mặt với sức ép chiêu mộ một HLV ở giải quốc nội K-League 1 am hiểu các tuyển thủ hơn thầy ngoại.

Tuy nhiên, ông Chung và các thành viên đã thay đổi vì không còn thời gian để chọn người theo quy trình. Bên cạnh đó, mùa giải K-League 1 sẽ bắt đầu vào ngày 1-3 nên không thể mời HLV nội đang hành nghề ở đây dẫn dắt đội tuyển. Theo ông Chung, các thành viên ủy ban lập luận rằng KFA không nên vội vàng thuê HLV lâu dài, trong điều kiện hạn chế về thời gian, dù tuyển Hàn Quốc sẽ gặp chút khó khăn khi chơi hai trận tiếp theo dưới sự dẫn dắt của HLV tạm thời.

khong-ai-nam-tuyen-han-quoc-phu-hop-nhu-hlv-park-hang-seo (5).jpg
Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia Chung Hae-seong nghiêng về giải pháp chọn HLV tạm quyền và cái tên Park Hang-seo là ứng viên nặng ký. Ảnh: AP.

“Có nhiều người cho rằng chúng tôi sẽ không thể tìm được ai sẵn sàng huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc chỉ trong hai trận đấu” – ông Chung cho biết - “Hiện chúng tôi vẫn chú trọng hơn đến việc thuê một HLV người Hàn Quốc”.

Chủ tịch Chung chỉ ra những phẩm chất mà KFA mong muốn thấy ở tân HLV bao gồm các yếu tố nhạy bén về chiến thuật, khả năng phát triển cầu thủ trẻ, có thành tích, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo: “HLV mới phải có khả năng đưa ra các kế hoạch thi đấu phù hợp nhất với đội tuyển quốc gia và đảm bảo các cầu thủ có thể thực hiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là HLV mới phải tạo ra kết quả tốt khi chúng tôi giao cho ông ấy công việc dựa trên những phẩm chất này”.

HLV Park Hang-seo là người phù hợp nhất

Với những gì ông Chung Hae-seong đã chia sẻ, báo chí Hàn Quốc phán đoán ngay đến ứng viên nặng ký nhất Park Hang-seo cũng là bạn thân của ông Chung khi cả hai cùng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở vòng chung kết World Cup 2002. Cần biết ông Chung và ông Park từng sang Việt Nam theo lời mời của bầu Đức.

khong-ai-nam-tuyen-han-quoc-phu-hop-nhu-hlv-park-hang-seo (3).jpg
HLV Park Hang-seo có nhiều ưu thế trở thành nhà cầm quân tuyển Hàn Quốc chuẩn bị gặp Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3-2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ấn phẩm Osen tiết lộ: “HLV Park Hang-seo là người phù hợp dẫn dắt Son Heung-min và đồng đội. Thuận lợi của ông là hiện không nắm đội nào sau khi hợp đồng với đội tuyển Việt Nam kết thúc hồi năm ngoái. Hơn nữa, đội tuyển cần một HLV nói tiếng Hàn, am hiểu các học trò và biết rõ đối thủ của mình ở châu Á”.

Trước đó, khi chia tay đội tuyển Việt Nam với những thành công lớn, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẵn sàng nắm một đội tuyển quốc gia khác, không phải là Hàn Quốc và Việt Nam. Người đại diện Lee Dong-jun của ông Park cũng nói rõ thân chủ mình không có ý định nắm tuyển Hàn Quốc vì công việc này phù hợp hơn với các HLV đang hành nghề ở quê nhà.

Nhưng mới nhất, ông Lee cho biết trong trường hợp có lời mới làm HLV tạm quyền hai trận đấu gặp tuyển Thái Lan vào tháng 3, HLV Park Hang-seo sẵn sàng phục vụ đất nước.

khong-ai-nam-tuyen-han-quoc-phu-hop-nhu-hlv-park-hang-seo (2).jpg
Son Heung-min và đồng đội chính thức có thầy mới vào ngày 27-2 với khả năng cao nhất là ông Park Hang-seo. Ảnh: AP.

Cần biết thêm vào ngày 19-2, ông Park Hang-seo trở thành cố vấn cho CLB hạng ba Bắc Ninh FC nhưng bản hợp đồng không ngăn cản ông trực tiếp huấn luyện các đội bóng khác. HLV Park Hang-seo cho biết: “Là cố vấn tổng thể cho CLB Bắc Ninh, tôi sẽ giúp đội bóng này phát triển thành một CLB chuyên nghiệp. Sau khi hết hạn hợp đồng với VFF, tôi luôn cố gắng đóng góp một cách nào đó cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhằm đền đáp tình yêu mà tôi đã nhận được ở đây.

Đầu tiên, tôi đã thành lập Học viện Bóng đá quốc tế Park Hang-seo và đang đào tạo nhiều cầu thủ Việt Nam có triển vọng. Dù bận rộn với công việc tại Bắc Ninh, tôi vẫn được phép nhận lời đề nghị trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia hoặc CLB chuyên nghiệp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm