Đội trưởng Nhật Bản Endo tỏa sáng trong chiến thắng điên rồ trước Chelsea

(PLO)- Tiền vệ của Liverpool đồng thời là thủ quân tuyển Nhật Wataru Endo sẽ được tăng lương vào cuối mùa nhờ màn trình diễn thuyết phục ở mùa giải này, anh đặc biệt ấn tượng trong trận thắng Chelsea tại chung kết Carabao Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ phòng ngự người Nhật Bản đang chơi tốt hơn qua từng trận đấu trong màu áo đỏ Liverpool và cho thấy CLB không lãng phí tiền khi mua Wataru Endo trong chức vô địch Carabao Cup.

Endo đã chơi trọn 120 phút trong chiến thắng nhẹ nhàng 1-0, thực hiện hết pha tắc bóng này đến pha tắc bóng khác khi các đồng đội của anh kiệt sức vì chấn thương. Được ký hợp đồng vào mùa hè từ Stuttgart với giá chỉ 16,2 triệu bảng, từng có một số nghi ngờ về cầu thủ 31 Endo. Nhưng dần dần Wataru Endo chinh phục người hâm mộ Liverpool với những màn trình diễn tốt trong suốt mùa giải.

Cần biết Endo không phải là sự lựa chọn đầu tiên của Liverpool, điều mà HLV Klopp đã giải thích rõ sau thất bại trong việc mua Moises Caicedo và Romeo Lavia, cả hai đều đã đến Chelsea. Tuy nhiên, khi đối đầu với cặp đội này tại sân Wembley, Endo mới là người vượt lên dẫn trước một cách toàn diện.

doi-truong-nhat-ban-endo-toa-sang-trong-chien-thang-dien-ro-chelsea (4).jpg
Đội trưởng tuyển Nhật Endo chơi xuất sắc trong trận chung kết Carabao Cup. Ảnh: GETTY.

Không chỉ có Caicedo, Enzo Fernandez cũng chật vật đối phó với đội trưởng Nhật Bản. Ai cũng biết Fernandez trở thành bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh khi gia nhập The Blues từ Benfica với giá 105 triệu bảng vào tháng 1-2023, và Caicedo sau sáu tháng đã phá kỷ lục với bản hợp đồng trị giá 115 triệu bảng từ Brighton.

Cặp đôi này có giá tổng cộng 220 triệu bảng ở giữa sân, nhưng số liệu thống kê cho thấy cầu thủ trị giá 16,2 triệu bảng Endo này đã chơi tốt hơn họ như thế nào trong trận chung kết.

Trao đổi về Endo, ông Klopp vui vẻ cho biết: “Vào mùa hè, một số điều kỳ lạ đã xảy ra trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ, tôi có thể nói Chúa ơi, chúng tôi thật may mắn khi có Endo. Thực sự lúc đó chúng tôi không biết rõ việc chiêu mộ Endo sau khi không thể có Caicedo và Romeo sẽ ra sao. Tôi rất vui vì mọi chuyện đã không diễn ra như lo lắng của Liverpool về tuyển thủ Nhật Endo.

doi-truong-nhat-ban-endo-toa-sang-trong-chien-thang-dien-ro-chelsea (2).jpg
HLV Klopp tự hào về các học trò trẻ Liverpool. Ảnh: GETTY.

Tôi cũng từng có một cảm tốt, khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với Mac Allister và Dominik Szoboszlai. Rồi chúng tôi tìm thấy Endo và cậu ấy cho thấy mình là một tuyển thủ xuất sắc, không ai nghi ngờ gì về điều đó. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã có cái nhìn sâu sắc hơn một chút và rõ ràng là Liverpool muốn có Endo”.

Không chỉ đề cao Endo, chiến lược gia của Liverpool cũng bày tỏ niềm hạnh phúc sau chiến thắng Chelsea 1-0 trong hiệp phụ bằng một đội hình trẻ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông. Và việc nâng cao chức vô địch tại sân Wembley là rất quan trọng, vì chiếc cúp này có khả năng là danh hiệu cuối cùng Klopp giành được ở Merseyside trước khi ông chia tay CLB mùa hè này.

doi-truong-nhat-ban-endo-toa-sang-trong-chien-thang-dien-ro-chelsea (1).jpg
Đội trưởng Liverpool là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: GETTY.

Thật khó tin đội hình của Liverpool có 5 cầu thủ từ 20 tuổi trở xuống, với độ tuổi trung bình của đội kết thúc sau hiệp phụ là dưới 22. Một trong những cầu thủ dày dạn nhất là đội trưởng Virgil van Dijk - người ghi một bàn thắng gây tranh cãi bị VAR từ chối trước đó - đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 118.

HLV Klopp thừa nhận: “Những gì các cậu bé này đã làm, tôi sẽ không bao giờ quên trong sự nghiệp. Cha mẹ họ, đồng đội của họ cũng sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời họ. Ở tuổi đó, giành được League Cup thật là điên rồ!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm