Federer gác vợt phẫu thuật chấn thương gối

Federer dừng bước tại tứ kết Wimbledon. ẢNH: REUTERS

Tay vợt người Thụy Sĩ đăng tải video trên Instagram, nói các bác sĩ khuyên rằng để đạt phong độ tốt hơn, Federer cần phải phẫu thuật bởi đấy là “tia hy vọng” giúp anh hoạt động trở lại.

Huyền thoại 40 tuổi chia sẻ: “Tôi sẽ phải chống nạng trong nhiều tuần sau đó nên cũng phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Tất nhiên là sẽ khó khăn nhưng tôi biết, đó là điều đúng đắn phải làm vì tôi muốn được khỏe mạnh, tôi cũng muốn mình trở lại và chạy khắp sân đấu”.

Federer hiện đã bỏ túi 20 danh hiệu Grand Slam, đã từng trải qua hai cuộc phẫu thuật đầu gối vào năm 2020. Cuộc chữa trị kéo dài hơn khiến anh mất một năm để tập phục hồi chức năng, vừa trở lại thi đấu vào tháng ba, tức 13 tháng sau khi anh rời trận bán kết giải Úc mở rộng vào năm ngoái.

Federer đã rút lui khỏi giải Pháp mở rộng vào tháng sáu, sau khi giành chiến thắng trong trận đấu vòng ba, với hy vọng cứu vãn mùa giải sân cỏ cùng nỗ lực kéo dài kỷ lục đoạt danh hiệu Wimbledon thứ chín trong sự nghiệp.

Dù đi đến vòng tứ kết nhưng tay vợt 40 tuổi đã để thua Hubert Hurkacz (Ba Lan) ba set trắng, thậm chí không thắng nổi một bàn nào trong set đấu thứ 3. Phong độ không tốt buộc Federer rút lui khỏi Thế vận hội Tokyo cũng như một số giải đấu dẫn đầu trước thềm Grand Slam Mỹ mở rộng.

Huyền thoại 40 tuổi quyết định gác vợt để chữa dứt điểm chấn thương. ẢNH: REUTERS

Nhận xét về sự nghiệp của mình, Federer cho biết: “Tôi muốn mang đến cho mình một tia hy vọng để trở lại với phong độ tốt nhất. Tôi là người thực tế, đừng hiểu sai ý tôi. Tôi biết ở tuổi của mình, khó khăn là như thế nào để phẫu thuật nhưng tôi muốn mình được khỏe mạnh dù tôi sẽ trải qua quá trình phục hồi chức năng. Mục tiêu của tôi vẫn đang bùng cháy và nó sẽ giúp ích cho tôi trong suốt thời gian dài khó khăn này”.

Cuối đoạn video dài 97 giây, Federer không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Các bạn luôn thật đáng kính phục. Các bạn luôn nghĩ đến tôi, một số bạn đau khổ cùng với tôi, một số bạn cầu chúc cho tôi những điều tốt đẹp nhất và muốn gặp tôi trở lại thi đấu hoặc chỉ nhìn thấy tôi mỉm cười. Tôi đang nỗ lực và biết ơn vì những điều đó.

Tôi sẽ cập nhật cho các bạn về tình hình của tôi. Tôi cầu chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất và tôi sẽ sớm trở lại!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm