FIFA chốt vụ lùm xùm của Văn Lâm ra sao?

Biên bản của FIFA do chính Trưởng tiểu ban Giải pháp & Pháp lý của FIFA, ông Emilino Garcia Silvero ký cùng ba kết luận rõ ràng, ngắn gọn.

Vụ lùm xùm kéo dài kể từ khi thủ môn Đặng Văn Lâm đơn phương cắt hợp đồng với Muangthong ra đi đầu quân cho Cerezo Osaka hơn một năm về trước.

Ba kết luận của Tiểu ban Giải pháp FIFA về trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm lùm xùm với Muangthong.  

Nguyên nhân dẫn đến lùm xùm khiến Văn Lâm ra đi vì tiền lương và các khoản tài chính khác đã giao ước trong hợp đồng bị chậm trả (do dịch COVID-19) và bị cắt giảm.

Người đại diện của Văn Lâm tư vấn và anh đơn phương phá vỡ hợp đồng với CLB của Thái Lan để ra đi dưới dạng tự do. Tuy nhiên Muangthong lẫn Văn Lâm đeo đuổi vụ kiện lên FIFA.

Thực tế trong thời điểm dịch COVID-19 khiến nhiều CLB khó khăn tài chính, FIFA đã từng đưa ra hướng mở để hai bên thương lượng ra đi để không gây khó khăn cho nhau dù chưa hết hợp đồng và không phải đền bù nhiều.

Tuy nhiên Văn Lâm ra đi và bị Muangthong kiện. Vụ kiện kéo dài và đến nay đã có kết quả.

Báo chí Thái Lan cho rằng, CLB Cerezo Osaka được lợi vụ này. 

Theo đó, kết luận của Tiểu ban Giải pháp & Pháp lý của FIFA đưa ra ba phán quyết:

1-  Đòi hỏi của Văn Lâm đối với Muangthong là không được.

2-  Đòi hỏi đền bù của Muangthong đối với Văn Lâm cũng không được.

3-  Đây là vụ không có giá trị tài chính chuyển nhượng.

Tuy nhiên Muangthong Utd cay cú là vì họ muốn Cerezo Osaka phải trả tiền chuyển nhượng vụ Văn Lâm cho họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm