FIFA thay bóng ở World Cup: Tạm biệt Al Rihla, xin chào ‘Giấc mơ’

(PLO)- LĐBĐ thế giới (FIFA) tiết lộ quả bóng mới mang tên ‘Giấc mơ’ sẽ được sử dụng trong phần còn lại của VCK World Cup 2022, bao gồm trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

4 đội tuyển vào bán kết World Cup 2022 là Argentina, Croatia, Pháp và Morocco sẽ được sử dụng quả bóng mới trong 2 trận đấu còn lại của họ tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Quả bóng Al Rihla (Hành trình) đã được sử dụng từ đầu VCK World Cup 2022 đến nay, và bây giờ nó đã kết thúc sứ mệnh của mình khi được thay thế bằng quả bóng Al Hilm.

Quả bóng Al Hilm sẽ thay thế Al Rihla trong 4 trận còn lại ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Quả bóng Al Hilm sẽ thay thế Al Rihla trong 4 trận còn lại ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Al Hilm có nghĩa là ‘Giấc mơ’. Trước thông tin được đưa ra từ FIFA, tờ Daily Mail (Anh) đã giật tít: ‘Tạm biệt Al Rihla, xin chào Al Hilm’.

Al Hilm sẽ ra mắt trong trận bán kết World Cup 2022, điều này đồng nghĩa 4 đội bóng Argentina, Croatia, Pháp và Morocco chỉ có vài ngày để làm quen với quả bóng mới mang tên giấc mơ trước khi bước vào giai đoạn quyết định trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup 2022.

FIFA tuyên bố: 'Al Hilm bao gồm công nghệ 'Bóng kết nối' chưa từng có của Adidas, cũng giống như Al Rihla’. FIFA cho biết công nghệ này 'có giá trị trong việc giúp tổ trọng tài điều hành trận đấu đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn trong kỳ World Cup 2022’. Công nghệ cũng cho phép các quyết định việt vị được đưa ra nhanh hơn vì các trọng tài có thể nhìn thấy chính xác thời điểm bóng được chuyền lên.

Cảm biến trên quả bóng xác định Ronaldo chưa chạm vào bóng trong bàn thắng của Bồ Đào Nha. ẢNH: DAILY MAIL

Cảm biến trên quả bóng xác định Ronaldo chưa chạm vào bóng trong bàn thắng của Bồ Đào Nha. ẢNH: DAILY MAIL

Quả bóng cũng giúp xác định liệu Cristiano Ronaldo có thực sự chạm vào bóng sau quả tạt của Bruno Fernandes trong trận Bồ Đào Nha thắng Uruguay hay không. Trước đó, cảm biến bên trong quả bóng Al Rihla khẳng định rằng, Ronaldo đã không chạm vào bóng trong bàn thắng mở tỉ số của Bồ Đào Nha trước Uruguay ở vòng bảng World Cup.

FIFA nói thêm, thiết kế của quả bóng được lấy cảm hứng từ quốc gia chủ nhà World Cup Qatar và chính chiếc cúp vô địch thế giới. FIFA tiết lộ quả bóng được tạo thành từ 'những sa mạc lấp lánh của khu vực bao quanh thành phố Doha, màu sắc của chiếc cúp vô địch FIFA World Cup và hoa văn của lá cờ Qatar’.

Hàng triệu người sẽ theo dõi Al Hilm 'hoạt động' như thế nào trong phần còn lại của World Cup 2022. ẢNH: REUTERS

Hàng triệu người sẽ theo dõi Al Hilm 'hoạt động' như thế nào trong phần còn lại của World Cup 2022. ẢNH: REUTERS

Tổng giám đốc của Adidas Nick Craggs chia sẻ: 'Al Hilm đại diện cho ngọn hải đăng về sức mạnh của thể thao và bóng đá để gắn kết thế giới lại với nhau'.

Quả bóng mới Al Hilm lần đầu tiên sẽ được sử dụng trong trận bán kết 1 World Cup 2022 giữa Argentina của Lionel Messi và Croatia của Luka Modric.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm