G7 kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng việc Triều Tiên phóng ICBM

(PLO)- Các ngoại trưởng G7 ra tuyên bố rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa xuyên lục địa là hành động "liều lĩnh" và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng rắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, các ngoại trưởng nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) lên tiếng rằng cộng đồng quốc tế cần phản ứng cứng rắn trước việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, đặc biệt vụ phóng tên lửa xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 mới đây, theo hãng tin AFP.

"Những hành động liều lĩnh lặp đi lặp lại của Triều Tiên phải đối mặt với phản ứng quốc tế nhanh chóng, thống nhất, và mạnh mẽ, đặc biệt là từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" - theo tuyên bố của các ngoại trưởng G7.

Các ngoại trưởng G7 xem việc Triều Tiên xây dựng hạt nhân và thử tên lửa là hành động liều lĩnh và phải đối mặt với phản ứng quốc tế.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ thử tên lửa hôm 18-12. Ảnh: AP

G7 đưa ra tuyên bố này sau hôm 18-12 Triều Tiên thử tên lửa ICBM tiên tiến nhất - Hwasong-18.

Hiện Triều Tiên chưa bình luận về tuyên bố của G7.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tính đến ngày 18-12, Triều Tiên đã phóng 5 tên lửa ICBM trong năm 2023.

Trước đó, Hàn Quốc và Nhật đã lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa, chỉ trích hành động này là "vi phạm nghiêm trọng đến các nghị quyết của Hội đồng Bảo an", theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm