Gần 10.000 phiến quân đang bao vây Aleppo, Syria

Trung tướng Sergey Rudskoy, người đứng đầu Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, hôm 11-4 cho biết hơn 8.000 phiến quân al-Nusra đã tập trung ở ngoại ô tây nam Aleppo, 1.500 phiến quân khác chuẩn bị đến phía bắc, RT cho hay.

Theo ông Rudskoy, chỉ trong vài ngày qua, hơn 300 phiến quân đã tới khu vực này, được trang bị xe tăng, xe địa hình và nhiều súng ống. 

"Có nguồn tin đáng tin cậy cho hay các phiến quân đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm cắt liên lạc giữa Aleppo và Damascus. Nếu chúng không dừng lại, các khu vực phía bắc Syria sẽ bị phong tỏa", ông Rudskoy nói.

Một phiến quân của Nhóm thành chiến Jabhat-al-Nusra khai hỏa ở Aleppo. Nguồn: RT

Ngoài ra, ông Rudskoy cũng bác bỏ thông tin từ Thủ tướng Syria Wael al-Halaki  hôm 10-4 rằng Nga cùng quân đội Syria sắp mở cuộc phản công giành lại Aleppo từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

“Không hề có kế hoạch tấn công Aleppo” – ông Rudskoy khẳng định.

Quan chức Nga trên cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hỗ trợ Jabhat al-Nusra cả nhân lực và vũ khí trong bối cảnh các bên liên quan nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Syria.

TP Aleppo đã bị các phiến quân kiểm soát kể từ năm 2012, và trong tuần qua các vụ đụng độ dữ dội đã nổ ra tại đây.

Tình hình chiến sự ở Aleppo gần đây trở nên nghiêm trọng hơn khi nó nằm trong tâm điểm tranh giành của nhiều phe phái và nhóm đối lập khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm