Gần 30 năm sống trong dự án treo và giấc mơ an cư

(PLO)- Hàng trăm hộ dân sống trong dự án treo gần 30 năm ở huyện Bình Chánh đều mong mỏi sớm được giải tỏa, tái định cư, ổn định đời sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tìm đến đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) chiều 21-10, PLO ghi nhận hình ảnh nhiều ngôi nhà xuống cấp, lụp xụp nằm ngay mặt tiền đường.

Nằm lọt thỏm bên cạnh tuyến đường này là nơi có hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh "đi không được, ở không xong" gần ba thập kỉ vì vướng vào dự án treo khu đô thị Sing Việt. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Đô thị Sing Việt. Đáng nói là 100% vốn của công ty này thuộc sở hữu của Công ty Amaland Pte.Ltd (Amaland) được thành lập tại Singapore.

Giấc mơ an cư lạc nghiệp

Trên tuyến đường Mai Bá Hương, những ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, bao quanh bởi ao tù, ẩn sau cây cối mọc rậm rạp. Một số ngôi nhà khác đã bỏ hoang từ lâu, chỉ còn trơ trọi bức tường chưa tháo dỡ.

Căn nhà chỉ còn trơ trọi những bức tường.

Căn nhà chỉ còn trơ trọi những bức tường.

dự án treo
Những ngôi nhà cấp 4 là nơi sinh sống của nhiều thế hệ.
du-an-treo-5.jpg

Đa phần, khu vực này là nơi các hộ dân đã gắn bó nhiều thế hệ, có những ngôi nhà đã tồn tại từ nhiều thập kỉ. Tuy nhiên, nguyện vọng của tất cả các hộ dân nơi đây là sớm được di dời, tái định cư để ổn định cuộc sống.

du-an-treo-13.jpg
Nhà xuống cấp, ẩm thấp tại khu dự án treo.
du-an-treo-12.jpg
du-an-treo-14.jpg
Cụ Nguyễn Thành Phước kể về những khó khăn khi phải sinh sống tạm bợ, chờ giải tỏa

Cụ Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1932, sinh sống tại số nhà B3/28, ấp 2, tổ 3) chuyển đến và sinh sống trên đường Mai Bá Hương (xã Lê Minh Xuân) từ những năm 1976. Tuy đã ngoài 90 nhưng khi nhắc đến dự án Sing Việt, cụ Phước vẫn nhớ như in.

Theo lời kể của cụ, nhiều năm trước từng có người trên huyện đến đo đạc diện tích từng nhà trên đường Mai Bá Hương, rồi thông báo thông tin dự án, kế hoạch giải tỏa và xây nhà ở tái định cư.

Từ lời của người này, cụ Phước biết được khu vực nhà mình sẽ được giải tỏa để xây khu đô thị hiện đại, trong đó có cả khu du lịch, khách sạn, biệt thự, công viên giải trí, khu liên hợp thể thao.

du-an-treo-2.jpg
Người dân mỏi mòn chờ số phận dự án.

Đến nay đã gần 27 năm, cụ Phước cho biết thứ duy nhất bà con nhìn thấy được từ dự án chính là tấm bảng thông báo đã phai màu và rỉ sét cấm giữa khu đất có in dòng chữ “Khu đô thị Sing Việt”. Ngoài ra, những hạng mục khác như khu du lịch, khách sạn hay công viên…tất cả đều neo trên giấy và chờ ngày ấn định, nhưng không rõ là bao giờ.

“Tôi có 8 người con, vì đất nhà nằm trong đất dự án Sing Việt nên hầu như các con phải chuyển ra khu vực khác để cất nhà, làm ăn” – cụ Phước nói.

du-an-treo-7.jpg
Đời sống khó khăn trong vùng dự án.

Sống cách đó không xa, chỉ tay về mảnh đất dự kiến làm khu tái định cư cỏ mọc quá đầu người, ông Nguyễn Bảo Toàn (sinh năm 1967) cho biết khoảng 5-6 năm trước, khu tái định cư được bơm cát, là tín hiệu đáng mừng cho người dân.

Thế nhưng từ sau đó đến nay, không ai còn nghe thông tin về dự án nữa. Ngót nghét gần ba thập kỉ đã trôi qua, ước mơ lớn nhất của người dân là dự án sớm hoàn thành để có thể an cư, lạc nghiệp.

"Người dân ai cũng đồng lòng bàn giao mặt bằng cho dự án, chỉ cần dự án tái khởi động. Giờ đây, nhiều thế hệ gia đình sống trong cảnh nhà mình ở nhưng đất của dự án nên không được cấp phép xây dựng, cơi nới, hư đến đâu sửa tạm đến đó" - ông Toàn nói.

du-an-treo-6.jpg

Còn ông Nguyễn Công Văn, sinh sống trên đường Mai Bá Hương từ năm 1990 đến nay chia sẻ, gia đình ông là nơi sinh sống của bốn thế hệ. Ông đã nhận tiền đền bù giải tỏa mặt bằng từ nhiều năm trước với mức bồi thường 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án chưa triển khai, nhà cửa đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Ở cái tuổi gần đất xa trời, nguyện vọng duy nhất của ông là đến đời con cháu có thể thoát khỏi dự án treo, được sinh sống ở nơi khang trang hơn.

Dự án vẫn tiếp tục... treo

Về vấn đề trên, đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh thông tin, dự án khu đô thị Sing - Việt kéo dài nhiều thập kỉ do gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai. Trước đó, dự án gặp khó trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nay dự án tiếp tục vướng vào vụ án của bà Trương Mỹ Lan.

Mới đây, trong kết luận điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ quá trình bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty VivaLand để mua cổ phần từ một công ty Singapore, từng bước kiểm soát dự án khu đô thị tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

du-an-treo-9.jpg
Dự án vẫn chưa rõ ngày tái khởi động.

Thấu hiểu được sự khó khăn của người dân, UBND huyện Bình Chánh luôn chủ động nắm bắt tình hình, hỗ trợ người dân, hướng dẫn biện pháp sửa sang nhà cửa trong quá trình chờ các bước phát triển tiếp theo của dự án.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh hồi đầu tháng 10, nhiều cử tri có đất nằm trong dự án Sing Việt đã tiếp tục nêu kiến nghị đến đại biểu Quốc hội về việc xem xét sớm triển khai, hoặc hủy bỏ dự án để người dân bớt “khổ”.

Đại diện Ban Bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh cho biết, liên quan đến dự án Sing - Việt đã có kết luận của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo kết luận, dự án sẽ tiếp tục được triển khai. Ban Bồi thường hiện đang tham mưu cho UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan. Khi có chỉ đạo từ UBND TP.HCM, quá trình bồi thường cho các hộ dân sẽ được tiếp tục.

Dự án Khu đô thị Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh có quy mô hơn 331ha, được quy hoạch từ năm 1997 với tổng mức đầu tư dự kiến 300 triệu USD. Đến năm 2007, UBND TP.HCM mới ban hành quyết định thu hồi đất toàn diện để triển khai dự án.

Trong quá trình thực hiện, có 671 hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm 364 hộ bị thu hồi đất ở và 307 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Tổng chi phí bồi thường cho dự án lên tới 1.093 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có khoảng 50% số hộ dân đã nhận được tiền bồi thường, trong khi phần còn lại vẫn gặp vướng mắc về mức giá và các điều khoản thỏa thuận.

Đáng chú ý, khu đất tái định cư rộng hơn 64ha được quy hoạch sát khu vực xây dựng dự án hiện vẫn chưa triển khai, chỉ là một bãi đất trống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm