Gần 500 cựu binh Trường Sa gặp mặt tại Phú Yên

(PLO)- Nhân dịp này ông Trần Văn Xuất, thừa ủy quyền của Quân chủng Hải quân trao 27 kỷ niệm chương và Huy hiệu chiến sĩ Trường Sa “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” cho các cựu binh có thành tích vì sự nghiệp biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-3, tại UBND phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên đã trang trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm “Sự kiện Trường Sa” (14-3-1988;14-3-2023).

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 27 hội viên

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 27 hội viên

Gần 500 cựu binh Trường Sa từ các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Bình Dương, Cần Thơ… đã về gặp mặt truyền thống, tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Tại buổi hội ngộ, họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời hào hùng, vượt qua bao gian khó, kiên cường chắc tay súng bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa, thềm lục địa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Trong số 64 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại đảo Gạc Ma, tỉnh Phú Yên có hai liệt sỹ là Phan Tấn Dư ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa và Trương Văn Thịnh ở phường 9, thành phố Tuy Hòa. Vì vậy cứ đến ngày 14-3 hằng năm, các cựu binh Trường Sa ở tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành trong cả nướtroni ngộ về đây cùng gia đình tổ chức giỗ hai liệt sỹ, tưởng nhớ người con yêu quý, người đồng đội đã anh dũng hy sinh bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này ông Trần Văn Xuất, thừa ủy quyền của Quân chủng Hải quân trao 27 kỷ niệm chương và Huy hiệu chiến sĩ Trường Sa “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” cho các cựu binh có thành tích vì sự nghiệp biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa đã vận động các mạnh thường quân trao 22 phần quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh và các cựu binh gia cảnh còn khó khăn, quà gồm tiền mặt và thùng cháo yến, tổng trị giá gần 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm