Gần 600 trại sinh tham gia Hội trại truyền thống 'Tuổi trẻ giữ biển'

(PLO)- Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2024 diễn ra trong hai ngày tại Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng TP.HCM) thu hút gần 600 trại sinh tham gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM diễn ra lễ khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2024 và tuyên dương danh hiệu “Chiến sĩ Quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2024.

hội trại
Các trại sinh sẵn sàng tham gia hội trại. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2024).

Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” do Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp tổ chức đã trở thành một hoạt động ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống về chủ quyền biển đảo quê hương.

hoi trai 5.png
Các trại sinh tham gia Hội trại sẽ được biên chế vào 6 tiểu trại với tên gọi gắn liền với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) gồm: An Bang, Thuyền Chài, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh. Ảnh: BTC
hoi trai 1.png
Các trại sinh phấn khởi trong buổi khai mạc. Ảnh: BTC

Được tổ chức lần đầu từ năm 2009, Hội trại đã trở thành một trong những giải pháp thiết thực để khơi gợi tình yêu biển đảo, qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm thông qua các hành động thiết thực, cụ thể, góp phần bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết năm nay, Hội trại với sự tham gia của gần 600 trại sinh là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP và lực lượng vũ trang trú đóng, kết nghĩa trên địa bàn TP.

"Đây sẽ là cầu nối ý nghĩa giữa tuổi trẻ TP với các đơn vị kết nghĩa để lan tỏa tình yêu biên giới, biển đảo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, cũng là dịp để giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị"- anh Ngô Minh Hải nói.

hoi trai 3.png
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải trao khăn rằn cho ban tổ chức hội trại. Ảnh: BTC

Diễn ra trong hai ngày 2 và 3-3, các trại sinh cắm trại tại Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng TP.HCM) và được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cụ thể như thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cần Giờ; dâng hương, dâng hoa tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, chiến khu Rừng Sác; thăm, tặng quà, nghe giới thiệu về tình hình chủ quyền biển, đảo tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Cần Giờ…

hoi trai.png
35 gương được tuyên dương "Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu" năm 2024. Ảnh: BTC

Dịp này, Ban thường vụ Thành đoàn đã tuyên dương 35 gương “Chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2024. Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm