Giả danh Bí thư tỉnh đi lừa đảo lấy tiền gửi tiết kiệm

(PLO)- Lộc tự xưng là Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo 660 triệu đồng rồi đem gửi ngân hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp phạt bị cáo Vương Thanh Lộc (51 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lộc có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lộc là thợ cơ khí tại nhà máy 3/2 huyện Cao Lãnh do ông LMT làm giám đốc. Sau đó Lộc nghỉ việc và chuyển sang làm lái xe chở khách tại Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

Vào đầu tháng 3-2022, Lộc gặp ông T. và nói mình có quan hệ thông gia với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đương nhiệm và có quan hệ thân thiết với Bí thư tỉnh ủy.

Sau đó Lộc mua sim số điện thoại 0776525436 gọi cho ông T. tự xưng là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nói do Lộc giới thiệu và muốn làm quen với ông T. Tin tưởng, nên ông T. thường xuyên nói chuyện qua lại với Lộc đóng giả Bí thư Tỉnh uỷ.

giả danh bí thư đồng tháp

Bị cáo Vương Thanh Lộc. Ảnh: HD

Sau đó, ông T. khoe với ông PHL việc mình quen thân Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp và ông L. hỏi xin số điện thoại để gọi làm quen.

Lúc này, Lộc lấy danh nghĩa Bí thư tỉnh ủy để kết nghĩa anh em với ông Trí và ông L. nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được sự tin tưởng, Lộc lấy danh Bí thư nói dối với ông L. là mẹ bị bệnh tim đang cần gấp số tiền lớn phẩu thuật nên hỏi mượn tiền của ông L. Lộc còn căn dặn kỹ ông L. cứ đưa tiền cho Lộc. Tin tưởng ông L. đã nhiều lần chuyển 310 triệu đồng.

Sau đó, Lộc biết ông L. có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại TP. HCM nên tiếp tục giả danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường. Lúc này Lộc giả danh Bí thư Đồng Tháp, nói với ông L. có quan hệ thân thiết với Bộ trưởng bộ Tài nguyên môi trường và hứa sẽ giới thiệu ông L. làm quen.

Sau đó, Lộc lấy số điện thoại khác gọi cho ông L. giả danh là Bộ trưởng bộ Tài nguyên môi trường làm quen. Được sự tin tưởng, Lộc tiếp tục chiêu trò nối dối vợ Bộ trưởng đang điều trị bệnh tại Singapo để mượn tiền L.

Tin tưởng, ông L. tiếp tục chuyển 350 triệu đồng cho Lộc. Số tiền lừa được, Lộc đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng.

Đến ngày 13-9-2022, ông L. đi công tác gặp Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp thì mới biết mình bị Lộc lừa đảo. Để xác tín, ông L. gọi vào số điện thoại của Lộc; Lộc nghe máy và tiếp tục nhận mình là Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp nên ông L. đã trình báo cơ quan Công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm