Giá USD chợ đen tăng nóng

(PLO)- Trong hai phiên giao dịch cuối tuần, giá USD trên thị trường chợ đen bất ngờ tăng mạnh, vượt mặt giá đồng bạc xanh trên thị trường ngân hàng.

Khoảng 13 giờ ngày 1-10, giá USD chợ đen giao dịch ở mức 24.530 VND/USD mua vào và 24.590 VND/USD bán ra, tăng 100 đồng ở chiều mua và 110 đồng ở chiều bán ra so phiên ngày 29-9.

Giá bán USD tự do cao hơn ngân hàng

Trong khi đó, chốt phiên cuối tuần giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm về quanh mốc 24.090 – 24.460 VND/USD (mua-bán), thấp nhất trong khoảng 10 ngày gần đây.

So với đầu năm, hiện giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 3%. Đà tăng của tỉ giá trong thời gian vừa qua chủ yếu đến từ việc chỉ số DXY-Index đo sức mạnh đồng USD tăng liên tục trong 3 tháng gần đây và vượt mốc 105 điểm. Sau cuộc họp vào ngày 20/09, Fed tiếp tục giữ lãi suất ổn định nhưng củng cố lập trường diều hâu với việc tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay.

ti-gia-usd-cho-den-615-4859.jpeg
Chênh lệch giá mua - bán USD chợ đen có chiều hướng tăng nhẹ.

Lãi suất liên ngân hàng ổn định ở mặt bằng thấp trong tháng 9. Vào ngày 21-9, lãi suất cho vay qua đêm là 0,14%/năm, lãi suất cho vay qua đêm bình quân trong tháng 9 là 0,16%/năm, thấp hơn 0,03 điểm % so với lãi suất bình quân trong tháng 8. Tương tự, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần biến động không quá nhiều, lần lượt giảm 0,07 điểm % và 0,1 điểm % so với mức bình quân trong tháng 8. Trong khi đó, mức giảm đối với lãi suất kỳ hạn dài nhiều hơn, khoảng 21-46 điểm cơ bản đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng. Diễn biến này cho thấy mặt bằng lãi suất các kỳ hạn dài đang giảm tiệm cận về mức thấp của giai đoạn COVID-19.

NHNN đã hút ròng gần 94.000 tỉ đồng qua kênh tín phiếu

Trong bối cảnh trên, NHNN đã quay trở lại phát hành phiếu từ ngày 21-09. Tại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, nhà điều hành đã tiếp tục hút thêm 3.800 tỉ đồng thông qua kênh tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 1%/năm. Theo đó, trong 7 phiên liên tiếp, từ ngày 21-29/09, NHNN đã hút 93.795 tỉ đồng thông qua kênh tín phiếu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, động thái hút VND của NHNN sẽ thúc đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ đồng thời giảm áp lực tỉ giá trong thời gian tới. Và khi lượng tiền đồng hút ròng đến mức ngưỡng 130.000 tỉ đồng qua kênh phát hành tín phiếu sẽ là mốc để nhà điều hành có đánh giá về mặt bằng lãi suất thị trường 2 nhằm hạn chế ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất trên thị trường 1.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: “Động thái phát hành tín phiếu của NHNN chủ yếu nhằm mục tiêu ổn định tỉ giá. Bởi khi một lượng tiền VND rút ra khỏi hệ thống sẽ giúp giảm áp lực đà tăng của tỉ giá. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Bởi để duy trì ổn định tỉ giá, cần phải dựa vào việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, đồng thời cũng như cần một nền kinh tế vĩ mô khoẻ mạnh hơn, khi đó giá trị của tiền đồng sẽ tăng và từ đó sẽ giúp kiềm chế đà tăng của tỉ giá”.

Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng một vài yếu tố vĩ mô tích cực như dòng vốn FDI giải ngân quay trở lại mạnh mẽ trong tháng 8 (tăng 24% so với cùng kỳ), lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 13 tỉ USD (tăng 1,3% so với cùng kỳ); thặng dư thương mại 8 tháng năm 2023 ước đạt 20,1 tỉ USD… sẽ góp phần “trung hòa” áp lực tăng giá tỉ giá vào cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm