Giá vàng thế giới 'sụp đổ', rớt mạnh về vùng giá hơn 49 triệu

Phiên giao dịch sáng nay (24-11), giá vàng thế giới đã chính thức mất mốc 1.800 USD khi rớt xuống 1.782 USD/ounce, tương đương 49,2 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích đánh giá, dù tín hiệu lạm phát vẫn đang hỗ trợ giá vàng nhưng lợi suất trái phiếu tăng mạnh đã đẩy vàng xuống đến mức tiêu cực.

Đồng thời, thị trường vàng vẫn đang phản ứng mạnh mẽ trước việc đề cử vị trí Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) mới đây. Lý do là giới đầu tư đang đặt cược vào việc vị chủ tịch FED sẽ đẩy mạnh tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ để đối phó tốt hơn với giá tiêu dùng tăng cao.

Bà Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao Ngân hàng Swissquote nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi lợi suất tiếp tục tăng cao hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện đang giao dịch ở mức cao nhất trong một tháng là 1,66%.

Đồng USD cũng đang mạnh hơn khiến vàng thỏi trở nên đắt đỏ đối với người mua ở nước ngoài, trong khi lợi suất suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lợi.

Theo ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược của Quỹ Blue Line Future, vàng đã rơi vào tình trạng bán tháo hoảng loạn mà phần lớn là do lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng.

Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát nhưng với việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng dẫn đến nắm giữ vàng miếng lúc này không đem lại lợi nhuận.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm