Giá xăng dầu liên tục lao dốc

(PLO)- Nỗi lo suy thoái kinh tế đang đè nặng lên thị trường xăng dầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (12-7), giá dầu thô toàn cầu tiếp tục giảm từ 2-3%. Theo đó, giá dầu WTI chỉ còn 101 USD/thùng, dầu Brent là 105 USD. Tính ra dầu WTI đã giảm gần 17 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 6 USD/thùng so với tháng trước,

Trả lời Hãng tin CNBC, các chuyên gia phân tích của Tập đoàn tư vấn Eurasia Group (Mỹ) cho biết những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu đã đè nặng lên triển vọng nhu cầu nhiên liệu.

Nhiều thành phố của Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt do lo ngại biến chủng mới BA.5.2.1 có khả năng lây nhiễm cao đã được phát hiện ở nước này.

Chính sách zero COVID ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu giảm đang kéo giá dầu xuống thấp hơn mặc dù cân bằng cung cầu hiện tại vẫn còn bấp bênh.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Eurasia Group cũng nghi ngờ giá dầu khó giảm mạnh vì Ả Rập Xê Út dự kiến ​​sẽ không tăng thêm khối lượng đáng kể trong thời gian tới. Dòng chảy thương mại với dầu thô tiếp tục bị gián đoạn vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Nhờ vào giá dầu thô toàn cầu giảm nên giá xăng nhập cũng giảm theo. Bộ Công thương cho biết giá xăng A95 nhập từ Singapore vẫn đang duy trì ở mức 124 USD/thùng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm