Giá xăng nhập vừa lao dốc mạnh, về mức 22.000 đồng/lít

(PLO)- Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc không phanh, giảm về mức đầu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá dầu thô toàn cầu hiện đã rớt xuống dưới mốc 90 USD/thùng. Cụ thể dầu WTI rớt xuống 88 USD/thùng, bằng mức giá của tháng 2-2022. Tương tự, dầu Brent cũng giảm chỉ còn 93 USD/thùng, mức giá thấp nhất trong vòng 6 tháng qua.

Giá dầu giảm vì dữ liệu kinh tế Trung Quốc vừa công bố khá thất vọng. Điều này đã làm dấy lên lo ngại mới về một cuộc suy thoái toàn cầu tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Ngân hàng trung ương của Trung Quốc cũng vừa phải cắt giảm lãi suất cho vay để kích cầu. Lý do giảm lãi suất là vì dữ liệu cho thấy nền kinh tế bất ngờ chậm lại trong tháng 7, vì các hoạt động sản xuất và bán lẻ bị ảnh hưởng bởi chính sách zero COVID cũng như cuộc khủng hoảng bất động sản.

Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết, sản lượng dầu đá phiến Mỹ dự báo tăng lên hơn 9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 3-2020. Nguồn cung dầu này đã giúp giải quyết rất nhiều nhu cầu dầu.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Công thương, giá xăng nhập hiện giảm còn 111 USD/thùng, tương đương mức giá ngày 16-2. Giá xăng trong nước khi đó là 25.320 đồng/lít. Nếu không tính thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng, giá xăng còn khoảng 22.000 đồng/lít.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm