Giảm cân đón Tết: Có kịp giảm 3 kg trong một tuần?

(PLO)- Người có chỉ định dùng thuốc giảm cân là người thừa cân, béo phì cố gắng giảm cân nhưng không hiệu quả qua ăn kiêng và thể dục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bác sĩ ơi, con cao 1m56 nhưng nặng 63 kg. Con muốn đặt mua thuốc giảm cân cấp tốc trên mạng để uống thì trong hai tuần có kịp giảm 3 kg để đón Tết không? (Triều Anh, 26 tuổi, An Giang)

Trả lời

Người có chỉ định dùng thuốc giảm cân là người bị thừa cân, béo phì (chỉ số khối cơ thể BMI≥30, hay BMI≥27 kèm với bệnh lý liên quan cân nặng (rối loạn chuyển hóa mỡ, đường,…) cố gắng giảm cân nhưng không có hiệu quả qua chế độ ăn kiêng và luyện tập thể dục.

Các loại thuốc điều trị giảm cân theo toa thường kéo dài hơn 12 tuần mới mang lại hiệu quả giảm cân. Thông thường người bệnh có thể giảm 3-7% trọng lượng cơ thể trong năm đầu tiên kết hợp với chế độ ăn kiêng, chế độ luyện tập, thay đổi thói quen, lối sống.

Xác định điều trị giảm cân là phải lâu dài, đòi hỏi người bệnh và thầy thuốc phải kiên trì, quyết tâm. Như vậy không thể có chuyện sử dụng thuốc giảm cân an toàn để giảm cân cấp tốc, giảm cân để ăn Tết.

giảm cân - 1
Xác định điều trị giảm cân là phải lâu dài, đòi hỏi người bệnh và thầy thuốc phải kiên trì, quyết tâm. Ảnh: Internet

Ngoài tác dụng làm giảm cân, ngay cả những thuốc giảm cân được phép lưu hành, thảo dược giảm cân có thể có một hay nhiều tác dụng không mong muốn của thuốc.

Nếu uống phải thuốc giảm cân giả, kém chất lượng có thể có nguy cơ loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra còn gây hại cho gan, thận, hệ thống tiêu hóa...

Vì vậy, thuốc điều trị giảm cân phải được bác sĩ tư vấn, kê toa và theo dõi sát bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị nhằm biết được kết quả điều trị hay phát hiện sớm các tác dụng phụ để xử trí kịp thời.

TS-BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm