Giám đốc 1 doanh nghiệp bị tòa hủy tư cách người bào chữa

(PLO)- Ông Trần Văn Tuấn bị tòa hủy tư cách người bào chữa do không đủ điều kiện theo luật định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đã ra thông báo về việc hủy bỏ “Thông báo người bào chữa tham gia tố tụng” đối với ông Trần Văn Tuấn, người bào chữa cho bị cáo NĐM bị truy tố, xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, thẩm phán Bùi Xuân Liêm (Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Nam - chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo M) cho biết ông Trần Văn Tuấn bị hủy bỏ tư cách người bào chữa cho bị cáo M vì không đủ điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 72 và điểm b khoản 2 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

“Theo quy định, người bào chữa trong vụ án hình sự có thể là luật sư, người đại diện của người bị buộc tội, bào chữa viên nhân dân, trợ giúp viên pháp lý. Ông Tuấn đăng ký người bào chữa trong vụ án này là người đại diện của người bị buộc tội. Tuy nhiên, đối tượng của đại diện của người bị buộc tội thường là người chưa thành niên hoặc hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự.

Sau khi kiểm tra, xem xét lại thì bị cáo M trong vụ án không phải là người chưa thành niên cũng không bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự nên không đủ điều kiện là người bào chữa theo quy định. Hiện phiên tòa xét xử bị cáo M đang tạm dừng để tiến hành các thủ tục theo quy định” - thẩm phán Liêm thông tin.

Liên hệ với bị cáo M (đang tại ngoại), người này cho biết thông qua người quen giới thiệu nên biết được ông Tuấn để hỗ trợ mình trong vụ án. Trong quá trình làm việc, ông Tuấn có gửi cho một số giấy tờ để ra UBND xã ký và hiện chưa nắm được thông tin tòa án hủy tư cách người bào chữa của ông Tuấn.

Giấy của Công ty TNHH Luật Nhật Việt (do ông Tuấn làm giám đốc ký) giới thiệu chính ông Tuấn liên hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng để làm người bào chữa trong vụ án mà ông M là bị cáo.

PV cũng đã trao đổi qua điện thoại với ông Trần Văn Tuấn và được ông này cho biết mình không phải là luật sư.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện ngày 4-7, ông Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Luật Nhật Việt, đã gửi giấy giới thiệu đến TAND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án này giới thiệu mình đến làm việc để thực hiện nhiệm vụ bào chữa cho bị cáo M.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm