Vàng miếng SJC mua vào là 34,95 triệu đồng/lượng, bán ra là 35,100 triệu đồng/lượng. Mức này đã giảm khoảng 720.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm 12-11 và giảm 1,1 triệu đồng so với sáng 12-11. Đây là phiên giảm giá mạnh nhất kể từ sau ngày 9-11.
Ngày 12-11, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra quyết định khá mạnh tay là sẽ áp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vàng xuống 0% và có hiệu lực ngay trong ngày. Theo đó, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột được áp 0%. Trước đó, ngày 20-5-2008, Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng từ 0,5% lên 1% với mục đích chính là nhằm góp phần kiềm chế nhập siêu. Quyết định lần này, mức thuế mới sẽ góp phần đưa giá vàng trong nước sát hơn với giá thế giới.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chính thức lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước cùng một số đơn vị có liên quan về việc áp thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng. Cụ thể, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng sẽ là 20%, tương đương mức thuế suất các loại quặng, kim loại quý. Nếu đề nghị này được thông qua, có thể giá vàng trong nước sẽ bình ổn hơn, khi có thể hạ nhiệt cơn sốt giá và hạn chế tình trạng khan vàng do các DN đua nhau xuất vàng trong thời điểm giá rất thấp.
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc PNJ, nhìn nhận giá vàng trong nước hiện bị chi phối bởi ba yếu tố: giá vàng thế giới, tỉ giá VND/USD và diễn biến cung cầu của thị trường. Tuần qua là tuần giá vàng trong nước căng như dây đàn bởi cả ba yếu tố trên cùng lúc xuất hiện. Vì vậy, để giá vàng trong nước bình ổn phải mạnh tay với cả ba yếu tố trên: giảm thuế suất nhập khẩu vàng để đưa giá vàng về sát giá thế giới, giữ tỉ giá ngoại tệ ổn định, nguồn cung dồi dào đáp ứng quy luật cung cầu thì giá vàng không thể đẩy lên chót vót.
HẢI HÀ