Giao thông cửa ngõ miền Tây cuối ngày lễ 30-4 thưa vắng

Ghi nhận, từ 14 giờ chiều đến 18 giờ chiều 30-4, tại Quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Sương đến vòng xoay An Lạc lưu lượng phương tiện thưa thớt, đặc biệt là ở làn ô tô, lượng xe máy đổ về miền Tây ở mức trung bình.
Theo một số người dân, trong chiều và đêm 29-4, do đợt nghỉ lễ kéo dài khá lâu nên người dân tập trung về suốt đêm khiến mật độ phương tiện di chuyển về miền Tây ít hơn hẳn so với ngày thường.

Lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A về các tỉnh miền Tây khá thưa thớt cuối ngày 30-4.

Tại Bến xe Miền Tây lượng người đến mua vé ít hơn hẳn so với ngày 29-4, lượng xe còn chưa xuất bến khá đông trong khi tại các quầy vé không còn cảnh chen chúc, xếp hàng.

Trong khi đó, lượng người mua vé tại Bến xe Miền Tây cũng giữ ở mức trung bình, không có tình trạng chen lấn hay xếp hàng.

Trong chiều cùng ngày, ở các tuyến đường trung tâm thành phố hay trên xa lộ Hà Nội giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn ứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm