Phân hiệu III Trường Trung cấp nghề Khu vực ĐBSCL tại Hậu Giang (Phân hiệu III) có chức năng đào tạo lái xe môtô, lái xe ôtô, chứng chỉ chuyên môn thuyền máy… do ông Nguyễn Văn Hào làm giám đốc. Theo quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ GTVT ban hành, muốn làm giáo viên dạy lái xe thì phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT trở lên và có chứng chỉ sư phạm.
Không thi tốt nghiệp mà vẫn có bằng
Theo tài liệu thì Phân hiệu III có 18 giáo viên dạy thực hành lái xe đều có trình độ văn hóa 12/12. Tuy nhiên, cuối năm 2010, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh Hậu Giang kết luận có năm bằng tốt nghiệp THPT của các giáo viên phân hiệu gồm Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Lịa, Nguyễn Văn Bảy và Trần Thanh Bảo không có tên trong hồ sơ đăng ký dự thi và không có hồ sơ lưu trữ tại các sở GD&ĐT. Trong số này, ông Nguyễn Thanh Phong là con ông Nguyễn Văn Hào, Giám đốc phân hiệu.
Theo ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, chỉ cần nhìn vào khóa thi thì sẽ biết ngay bằng tốt nghiệp THPT nào là giả. Đơn cử, bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc của ông Nguyễn Thanh Phong ghi: “Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT khóa thi ngày 6-6-2008” nhưng thực chất vào năm 2008 thì kỳ thi được tổ chức vào ngày 28-5. Tương tự, bằng bổ túc của ông Nguyễn Văn Lịa được ghi do Sở GD&ĐT TP.HCM cấp năm 2004 với khóa thi ngày 29-5 nhưng thực tế kỳ thi được tổ chức vào ngày 2-6. Ông Nguyễn Văn Quân chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hóa ghi là Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp từ năm 1987 và ông Nguyễn Văn Bảy chỉ có bằng tốt nghiệp photo…
Bằng giả và xác nhận bằng giả của các cơ quan chức năng. Ảnh: QUỐC DŨNG
“Có nghi bằng giả thì cũng không làm gì được”
Về việc con trai mình là Nguyễn Thanh Phong sử dụng bằng giả để làm giáo viên, ông Hào nói: “Tôi không biết con mình xài bằng giả. Chừng hay thì tôi có mắng nó. Nó học xong lớp 9 hơn chục năm, rồi nói đi phổ cập gì đó. Hôm rồi họp chi bộ Đảng tôi đã tự kiểm điểm trách nhiệm. Mà thí dụ có nghi thì tôi cũng… không làm gì được mà chỉ có thể nhờ cơ quan nào khác kiểm tra”. Ông Hào cũng nói thêm: “Tôi chưa bao giờ nghe phản ánh giáo viên của phân hiệu dùng bằng giả. Mỗi lần tổ chức dạy, Cục Đường bộ Việt Nam đều kiểm tra bằng chính chứ không phải bằng photo. Vừa rồi Cục Đường bộ kiểm tra, ông Quân vẫn phải chạy lên để đưa bằng cấp đối chiếu. Nào ngờ, có kiểm tra cũng không biết là bằng giả. Thêm nữa, giáo viên hiện nay rất thiếu...”.
Ông Phạm Minh Rớt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Khu vực ĐBSCL (đơn vị quản lý Phân hiệu III), nói: “Khi công an vào cuộc và thu bằng giả của họ, tôi đã đề nghị giám đốc phân hiệu không để những giáo viên không đủ tiêu chuẩn được giảng dạy. Ông Hào nói không biết con mình sử dụng bằng giả là vô lý: con ông dùng bằng giả, ông là cha, ông tuyển dụng mà ông không biết là không được. Tôi đặt vấn đề và ông Hào cũng nhìn nhận, nói sẽ kiểm tra lại”.
Không chấp hành quy định
Theo ông Hào, những giáo viên sử dụng bằng giả đã ngưng đứng lớp từ ngày 29-1, những lớp còn dạy dở dang đã được thay bằng giáo viên khác. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Hậu Giang lại cho biết: “Ngày 20-1, chúng tôi chính thức có công văn yêu cầu lãnh đạo Phân hiệu III thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô, đồng thời bổ sung giáo viên thay thế để dạy cho những lớp sắp thi tốt nghiệp nhưng đến ngày 27-1, Phân hiệu III vẫn không chấp hành”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 17-2, ba giáo viên Quân, Phong và Bảo vẫn được bố trí đưa học viên ra Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Cần Thơ để hướng dẫn tập lái.
Được biết, ngày 27-1, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang đã ký tiếp công văn đề nghị tạm dừng kỳ thi tốt nghiệp lớp ôtô năm 2010 và tổ chức khai giảng lớp ôtô năm 2011.
Giữ giấy chứng nhận giáo viên để… làm kỷ niệm Trong năm người dùng bằng giả thì có hai người là đảng viên, chi bộ đã họp và đề xuất hình thức khiển trách. Ba người còn lại thì cho thôi dạy. Họ đề nghị được giữ giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô làm kỷ niệm. Hổm rày tôi cũng động viên họ giao lại nhưng họ chưa giao. Ông NGUYỄN VĂN HÀO, Giám đốc Phân hiệu III Sẽ báo cho công an nếu trường không chấp hành Về mặt pháp lý, Phân hiệu III đã không sử dụng các giáo viên vi phạm nhưng thực tế họ vẫn tiếp tục giảng dạy. Nếu giám đốc phân hiệu không kiên quyết, chúng tôi sẽ làm văn bản gửi công an. Ông NGUYỄN HỮU TRÍ, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Hậu Giang |
QUỐC DŨNG