Giáo viên góp tiền nạo vét bùn đất để học sinh đi khai giảng

(PLO)- Giáo viên trường mầm non Hoa Ngọc Lan ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã góp tiền để nạo vét bùn đất giữa đường để học sinh đến trường khai giảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, cô Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Ngọc Lan, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết giáo viên của trường và trường Tiểu học Lê Đình Chinh đã góp tiền thuê người nạo vét bùn, đất ở tuyến đường dẫn vào bon Bu Brăng 1. Đây là tuyến đường dẫn vào điểm trường chính trường Mầm non Hoa Ngọc Lan.

Giáo viên chúng tôi đã góp tiền để thuê người san gạt mặt đường đầy bùn đất để học sinh đến dự khai giảng thuận lợi” – cô Hải nói.

Vị trí đường sau khi đã được nạo vét bùn đất. Ảnh: HNL

Vị trí đường sau khi đã được nạo vét bùn đất. Ảnh: HNL

Cũng theo cô Hải, những ngày qua, xã Quảng Trực xuất hiện những trận mưa giông kéo dài khiến cho lượng lớn đất đá ở quả đồi đổ hết xuống đường. Điều này đã làm cản trở giao thông.

Năm nào cũng vậy, đến mùa mưa lại xuất hiện hiện tượng trên. Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương tìm cách khắc phục để các phương tiện lưu thông” – cô Hải cho hay.

Năm học này, trường mầm non Hoa Ngọc Lan có 180 học sinh phân bổ ở ba điểm trường tại xã Quảng Trực, chủ yếu là người M’nông sinh sống gần khu vực biên giới, cũng là vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tuy Đức.

Đoạn đường đã được làm sạch sẽ bùn đất để học sinh dự khai giảng. Ảnh: LX

Đoạn đường đã được làm sạch sẽ bùn đất để học sinh dự khai giảng. Ảnh: LX

Lãnh đạo UBND xã Quảng Trực cho biết trước thời điểm khai giảng, xã đã rà soát các địa điểm có trường học khắc phục triệt để các sự cố liên quan đến đường giao thông nhằm giáo viên và học sinh không bị ảnh hưởng vào ngày tựu trường.

Năm học 2022-2023, huyện Tuy Đức có 35 trường học, 492 lớp, với hơn 15.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Huyện có 541 phòng học, trong đó, phòng học kiên cố 300 phòng, bán kiên cố 241 phòng, không có phòng học tạm, mượn.

Giáo viên, học sinh ở Tây Nguyên nô nức ngày tựu trường

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có hơn 470 nghìn học sinh các cấp. Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh đã đầu tư gần 500 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trường học, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

Khai giảng tại trường tiểu học Yang Hăn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Ảnh: A.X

Khai giảng tại trường tiểu học Yang Hăn, huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Ảnh: A.X

Còn ở Đắk Nông có có 368 cơ sở giáo dục, với khoảng 184.135 học sinh, tăng 8.508 học sinh so với năm học trước.

Ngày hôm nay, giáo viên và học sinh của hai tỉnh này nô nức tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm