Giết bạn vì đòi lại tiền hùn kinh doanh không được

Giết bạn vì đòi lại tiền hùn kinh doanh không được ảnh 1
Bị cáo Thế tại phiên tòa lưu động chiều 19/6

Chiều 19-6, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm lưu động tại quận Thốt Nốt đã tuyên phạt Lê Minh Thế (50 tuổi) 19 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần và tiền mai táng tổng cộng hơn 104 triệu đồng, được trừ 100 triệu đồng bị cáo đã khắc phục trước đó.

Tháng 11/2014 Lê Minh Thế và Nguyễn Văn Trinh hùn vốn mở quán trà sữa tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp) và giao cho Trinh quản lý. Sau một thời gian kinh doanh không thấy Trinh chia lợi nhuận kinh doanh nên Thế yêu cầu bán quán để rút lại vốn.
Ngày 20/5/2015, Thế uống rượu tại nhà một người bạn. Uống hết một lít, hai người lại rủ nhau ra quán uống rượu tiếp. Thế gọi điện cho ông Trinh ba lần thấy đổ chuông nhưng không ai nghe. Thế ra ngoài thuê xe ôm vào nhà chở ông Trinh ra nhậu. Sau 5 phút, người xe ôm ra báo lại Trinh có ở nhà nhưng không ra.
Thế liền chạy xe máy ra tạp hóa mua hai con dao Thái Lan rồi chạy đến nhà Trinh. Thế thấy Trinh đang nằm võng trước nhà nên đi thẳng vào thì Trinh đứng dậy. Thế nói "lúc này làm ăn sao rồi?" đồng thời hai tay đưa vào túi quần, một cây dao rớt ra ngoài, Thế cầm cây còn lại đâm trúng hốc nách Trinh một nhát rồi quăng dao.
Trinh được gia đình đưa cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.
Kết luận giám định, nạn nhân chết do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng động mạch chủ cánh tay phải.Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường gần 300 triệu đồng, bị cáo đã khắc phục 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm