Giết người chưa đạt, bị phạt năm năm tù

Theo HĐXX, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo cũng chưa có tiền án, tiền sự, học lực thấp nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Ngoài ra, bị cáo còn là người chưa thành niên, phạm tội chưa đạt, gia đình đã tự nguyện bồi thường 3 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Theo hồ sơ, trưa 10-7-2012, Trí thấy Diệp Quốc Toàn (sinh năm 1997), Châu Văn Đức cùng nhóm bạn đi xe máy đến bến phà Châu Giang sang thị xã Châu Đốc. Trí nhớ lại việc Nguyễn Kim Bình (bạn của Trí) bị Toàn, Đức đánh trước đó nên gọi điện thoại cho Bình biết. Bình rủ thêm Hưng cùng hai người bạn nữa và chuẩn bị sẵn hai cây tuýp sắt, một cây dao tự chế, rồi cả nhóm kéo đến đầu hẻm đối diện trại cây Hiệp Hưng (thuộc ấp Hòa Long, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu), đợi nhóm Toàn, Đức đi ngang đánh trả thù. Khoảng 30 phút sau, khi gặp Toàn điều khiển xe chở hai người bạn ngang qua, Trí chặn lại rồi dùng ống tuýp sắt đánh hai cái từ trên xuống, trúng tay trái và đầu của Toàn làm bể nón bảo hiểm, còn Bình cầm dao tự chế xông đến chém Toàn nhưng được can ngăn. Hưng cầm ống tuýp sắt chạy đến đánh từ trên xuống trúng đầu làm Toàn ngã xuống đường, thấy nạn nhân bất tỉnh, cả nhóm Bình bỏ chạy. Toàn được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 15%.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm