Giết người do va quẹt xe lãnh 10 năm tù

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm có phần nhẹ nhưng sau phiên xử gia đình bị cáo có nộp thêm 70 triệu đồng và thành khẩn nên xét không tăng cùng giảm án cho Nghĩa.

Bị cáo Nghĩa tại phiên xử

Theo hồ sơ, chiều 15-6-2014, Nghĩa chạy xe máy chở một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đến đoạn gần cầu Tân Tạo (Tỉnh lộ 10, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì anh Huỳnh Cao Đỉnh chạy xe máy vượt trái lên sát. Hai xe va chạm, Nghĩa và Đỉnh xảy ra cự cãi. Đến trước căn nhà 1615 Tỉnh lộ 10, hai bên xuống xe tiếp tục cãi vã, dùng nón bảo hiểm đánh nhau.

Khi thấy anh Đỉnh cầm dao, Nghĩa dùng nón bảo hiểm đánh văng dao rồi đâm nhiều nhát vào người này. Ngày 19-6-2014, anh Đỉnh chết trong bệnh viện.

Sau khi gây án, Nghĩa được người phụ nữ dùng xe máy chở đi. Trên đường tẩu thoát, Nghĩa vứt con dao gây án đến ngày 23-6-2014 thì ra công an đầu thú. Trước đó, Nghĩa đã có ba tiền án, tiền sự.

Sau phiên xử sơ thẩm, Nghĩa kháng cáo xin giảm án, còn gia đình người bị hại kháng cáo và VKS kháng nghị đề nghị tăng án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm