Giết người tình vì bị từ chối làm ‘chuyện ấy’, ông già 86 tuổi lãnh 15 năm tù

(PLO)- Toà án Singapore tuyên 15 năm tù với người đàn ông 86 tuổi dùng rìu giết người tình vì bị từ chối làm “chuyện ấy".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, một người đàn ông 86 tuổi người Singapore (tên là Pak Kian Huat) đã dùng rìu chém chết người tình lâu năm của hắn (bà Lim Soi Moy, 79 tuổi) và đã bị kết án 15 năm tù, theo tờ Today News.

“Đó là một cuộc tấn công vô nghĩa vào một nạn nhân không có khả năng tự vệ” - Thẩm phán See Kee Oon nói. Ông gọi vụ giết người là “hung ác" và "tàn bạo".

Theo thẩm phán, hung thủ tấn công nạn nhân liên tiếp và dữ dội, có thể được thấy qua số lượng thương tích khủng khiếp mà hắn ta gây ra cho nạn nhân.

Người đàn ông Singapore dùng rìu giết vợ

Người đàn ông 86 tuổi bị tuyên 15 năm tù vì dùng rìu giết người tình. Ảnh: EPA-EFE

Tòa án cho biết bà Lim bị 54 vết thương trên khắp cơ thể (trong đó có 31 vết thương ở đầu) và bị gãy nhiều xương.

Hung thủ và nạn nhân vốn gặp nhau từ năm 1950, sau đó ở cùng nhau như vợ chồng và có 4 người con gồm 2 gái và 2 trai, dù chưa bao giờ chính thức kết hôn. Theo Today News, trong thời gian sống chung, quan hệ giữa 2 người ngày càng trở nên căng thẳng khi ông Pak trở nên “nóng tính và đánh đập" bà Lim cùng các con.

Vụ án xảy ra vào ngày 31-8-2019 khi ông Pak nóng giận và giết bà Lim vì bà đã từ chối làm “chuyện ấy” và bảo ông đi ngủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm