Tử vong sau khi uống 7 chai rượu trên sóng livestream

(PLO)- Một người dùng Douyin (TikTok nội địa Trung Quốc) đã tử vong sau khi uống ít nhất 7 chai rượu bạch tửu trên sóng livestream.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một người dùng Douyin (TikTok nội địa Trung Quốc) đã uống ít nhất 7 chai rượu bạch tửu trong buổi phát trực tiếp (livestream) hôm 16-5. Sau đó, người đàn ông này đã tử vong, khoảng sau 12 giờ kể từ lúc livestream, theo đài BBC.

Truyền thông địa phương đưa tin người đàn ông trong livestream họ Vương, 34 tuổi, là chủ tài khoản Brother Three Thousand . Ông thường uống rượu trong các buổi livestream của mình.

Vào ngày 16-5, ông Trương đã tham gia 4 “trận chiến livestream” một chọi một. Theo đó, họ phải cạnh tranh với nhau để xem ai là người nhận được nhiều quà từ những người theo dõi nhất.

Chủ tài khoản Douyin Brother Three Thousand. Ảnh: DOUYIN

Chủ tài khoản Douyin Brother Three Thousand. Ảnh: DOUYIN

Ông Trương đã thua 3 trong tổng số 4 trận đấu. Hình phạt cho ông Trương là phải uống rượu bạch tửu. Người xem cho biết ông đã uống ít nhất 7 chai rượu vào tối đó.

Ông Trương kết thúc buổi livestream của mình sau nửa đêm và được phát hiện chết vào chiều hôm sau.

"Khi gia đình tìm thấy anh ấy, anh ấy đã qua đời, thậm chí còn không có cơ hội được cấp cứu" - một người bạn của ông Vương nói. Đám tang của ông được tổ chức vào ngày 20-5.

Theo BBC, bạch tửu là một loại rượu mạnh, chứa tới 60% cồn.

Douyin đã cấm uống rượu trong khi livestream. Nền tảng này cũng đưa ra các hình phạt từ cảnh cáo đến hạn chế người dùng tham gia các buổi phát trực tiếp nếu vi phạm.

Ông Trương cũng từng bị cấm sử dụng Douyin trước đó vì uống rượu khi livestream. Sau đó, ông đã mở tài khoản mới. Tài khoản gần đây nhất của ông có hơn 44.000 người theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm